Hoảng hồn thanh niên hỗn chiến náo loạn đường phố Hà Nội

Hoảng hồn thanh niên hỗn chiến náo loạn đường phố Hà Nội
Cảnh nhiều người dùng dao, kiếm, đánh đấm hỗn loạn trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) được ghi lại, đăng tải trên Youtube.

Hoảng hồn thanh niên hỗn chiến náo loạn đường phố Hà Nội

> Hỗn chiến trên sông, nam thanh niên bị đâm chết
> ‘Áo dài’ hỗn chiến náo loạn vùng quê

Cảnh nhiều người dùng dao, kiếm, đánh đấm hỗn loạn trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) được ghi lại, đăng tải trên Youtube.

Cảnh hỗn chiến trên đường Trần Duy Hưng (ảnh cắt từ clip)
Cảnh hỗn chiến trên đường Trần Duy Hưng (ảnh cắt từ clip).

Clip quay cảnh đám đông thanh niên hỗn chiến trước một quán bar trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội tối ngày 11/11 đang trở thành đề tài nóng hổi nhất trên mạng.

Qua những hình ảnh do một cư dân mạng quay lại, người xem không khỏi giật mình, sợ hãi vì cách hành động thô bạo, khát máu của nhóm thanh niên.

Khoảng gần chục người dùng dao kiếm, gậy rượt đuổi trên đường lớn, đông xe cộ qua lại. Hai bên liên tục xả dao, kiếm và đánh đấm lẫn nhau.

(ảnh cắt từ clip)
(ảnh cắt từ clip).

Trong suốt clip dài 3 phút, người đi đường, bao gồm cả ô tô và xe máy lưu thông trên đường Trần Duy Hưng gặp phải cảnh này đều sợ hãi, dừng xe hoặc nép về bên kia làn đường di chuyển chậm để tránh “tai bay vạ gió”.

Đám đông hỗn chiến không hề quan tâm tới thế cuộc xung quanh, trong khi đó, tiếng nhạc xập xình đều đều dội vào máy quay.

Sau khi clip được lan truyền trên mạng, nhiều người tỏ ra bất ngờ và lo lắng về sự việc được clip phản ánh.

“Dùng cả vũ khí như vậy là vụ đánh nhau này đã có tính toán, lên kế hoạch từ trước. Cần phải điều tra, bắt ngay những kẻ giang hồ, coi thường pháp luật này”, bạn Đồng Thanh Bình kiến nghị.

“Đánh nhau như phim kiếm hiệp. Thật đáng sợ. Hà Nội mà cũng xảy ra chuyện như thế này nữa sao?”, bạn Thiều Thị Hồng sợ hãi.

Theo Huy Khánh
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.