Học sinh lớp 6 đứng nhiều giờ chờ trả 30 triệu nhặt được

Học sinh lớp 6 đứng nhiều giờ chờ trả 30 triệu nhặt được
Nhặt được ví rơi với trị giá gần 30 triệu đồng, Nhất đã đứng chờ 2 tiếng đồng hồ để đợi người mất tiền quay lại.

Học sinh lớp 6 đứng nhiều giờ chờ trả 30 triệu nhặt được

> Nhặt được 1 tỉ đồng trả lại người bỏ quên
> Nhặt được 28 triệu đồng, nữ sinh đứng chờ trả lại người đánh mất 

Nhặt được ví rơi với trị giá gần 30 triệu đồng, Nhất đã đứng chờ 2 tiếng đồng hồ để đợi người mất tiền quay lại.

Em Bùi Duy Nhất, học sinh lớp 6C Trường THCS Đoàn Lập.
Em Bùi Duy Nhất, học sinh lớp 6C Trường THCS Đoàn Lập. .
 

Cuối tháng 11, trên đường đi học về đến gần đền Bì, thôn Tử Đôi, xã Đoàn Lập (Tiên Lãng, Hải Phòng) em Bùi Duy Nhất, học sinh lớp 6C Trường THCS Đoàn Lập nhặt được chiếc ví màu đen bên trong có một xấp tiền.Với ý nghĩ trả lại số tiền cho người đánh rơi nên em đã đứng chờ 2 tiếng đồng hồ để đợi người mất tiền quay lại nhưng không thấy ai...

Về nhà, Nhất đã kể cho bố mẹ nghe để tìm người rơi chiếc ví. Khi mở ví ra, mọi người ngạc nhiên với số tiền gồm 1.500 USD và 1,3 triệu đồng tiền mặt (trị giá gần 30 triệu đồng) cùng giấy tờ tùy thân mang tên Trần Ngọc Tin, ở thôn Đông Xuyên Ngoại, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng.

Theo địa chỉ, Nhất cùng bố mẹ tìm đến nhà anh Tin. Trước hành động cao đẹp của em, anh Tin đã cho Nhất 1 triệu đồng để mua đồ dùng học tập nhưng em không nhận.

Thầy Cao Văn Rôi - Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin từ anh Trần Ngọc Tin và xác minh khẳng định thông tin trên là sự thật, sáng 2/12, Ban giám hiệu nhà trường đã tuyên dương trước cờ hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của em Bùi Duy Nhất, học sinh lớp 6C và đang làm thủ tục đề nghị Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Tiên Lãng có hình thức tuyên dương việc làm của em.

Ở trường, Nhất là học sinh có học lực trung bình khá, rất ngoan ngoãn, được bạn bè và thầy cô quý mến. Được biết, Nhất là con út trong gia đình có 4 anh chị em, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn.

Theo An Ninh Hải Phòng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.