'Học tiếng Anh qua môn học' để dẫn đầu lớp

'Học tiếng Anh qua môn học' để dẫn đầu lớp
Từ xưa tới nay, thầy và trò đều quan niệm tiếng Anh là một môn học. Giáo viên dạy học sinh chủ yếu bằng các tình huống hội thoại đời thường. Phương pháp “Học tiếng Anh qua môn học” viết tắt là LETS (Learning English Through Subjects) lại coi tiếng Anh như một công cụ để học các môn học khác.

Là phương pháp giảng dạy độc quyền của Apollo English, Học Tiếng Anh Qua Môn Học (LETS) mang đến hiệu quả toàn diện mà ít phương pháp truyền thống nào có thể làm được. Ngoài việc dạy tiếng Anh cho trẻ, LETS còn bổ trợ và củng cố kiến thức các môn học chính thức ở trường. Chẳng hạn, nếu cách học thông thường dạy trẻ “apple là quả táo” thì LETS dạy trẻ “apple là quả táo” và cho ví dụ ứng dụng “2 apples + 3 apples = 5 apples”.

Đây là một ví dụ điển hình để phụ huynh có thể hình dung cách lồng ghép tiếng Anh kèm theo ứng dụng với môn Toán và nhiều môn học khác như Lịch sử, Khoa học, các môn xã hội và tự nhiên...

Ngoài ra, trẻ phải rèn luyện cách nói và viết về những chủ đề đa dạng hơn bằng tiếng Anh. Sự kết hợp giữa ngôn ngữ và nội dung nghiên cứu sẽ giúp học viên của Apollo có cái nhìn toàn diện về các nền văn hóa và kỹ năng xã hội, qua đó làm quen dần với những kì thi quốc tế sau này như A Level, O Level, SAT…

Phương pháp LETS lồng ghép các cách học “Heads-up” (ngẩng cao đầu); “Stealth learning” (chơi mà học); hay chương trình rèn luyện kỹ năng tương lai 4Cs (Collaboration - Hợp tác, Creativity - Sáng tạo, Critical Thinking - Tư duy Phản biện, Communication - Giao tiếp) khuyến khích trẻ đưa ra những quan điểm riêng của mình, được thoải mái chuyển chỗ ngồi và giao tiếp thường xuyên với các bạn cùng lớp. Hơn nữa, do đặc thù nhắm tới những lợi ích lâu dài và bồi đắp tư duy độc lập cho trẻ, nên trẻ sẽ không bị áp lực phải đi học, mà chỉ giống như một buổi “chơi mà học” thú vị và bổ ích.

Học bằng phương pháp LETS không dừng lại ở giáo trình, sách vở hay tương tác với thầy cô, bạn bè mà còn là những trải nghiệm thú vị cùng các thiết bị công nghệ hiện đại của Apollo English như bảng tương tác thông minh IWB.

Cách học này tiết kiệm thời gian, không phải ghi chép nhiều như các phương pháp truyền thống. Ngoài ra, cùng với giáo trình Islands độc quyền tại Việt Nam, trẻ được khuyến khích tham gia học online tương tác trong chương trình học Online World đi kèm với sách.

Bà Phan Thị Hoàng Hoa, Tổng giám đốc Apollo English trình bày về những đòi hỏi khắt khe khi tuyển chọn giáo viên cho phương pháp “Học tiếng Anh qua môn học”: “Chất lượng giảng viên đóng góp tới 50% thành công cho phương pháp LETS của chúng tôi. Bởi vậy, họ phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và khả năng thấu hiểu tâm lý người học cao hơn rất nhiều so với các phương pháp giảng dạy thông thường.

Bên cạnh đòi hỏi tốt nghiệp ĐH trở lên và có kinh nghiệm dạy tiếng Anh với phát âm chuẩn, giáo viên còn phải sở hữu bằng CELTA (chứng chỉ công nhận khả năng dạy tiếng Anh toàn cầu), và bằng TKT về năng lực dạy tiếng Anh cho trẻ em…”

Kể từ ngày 10/2 - 31/3/2014, mẹ và bé sẽ có cơ hội được học thử miễn phí phương pháp LETS với 100% giáo viên nước ngoài, tham gia quay số trúng thưởng 100% với tổng giá trị lên đến 150 triệu đồng, cũng như được tặng ngay ba lô & bộ sách Apollo Junior xinh xắn khi đăng ký học mới.

Để biết thêm thông tin về chương trình, phụ huynh có thể truy cập vào website: http://apollo.edu.vn/ hoặc liên hệ hotline miễn phí 1800-6655.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.