Hơn 150 'chiến sĩ nhí' xuất quân

Hơn 150 'chiến sĩ nhí' xuất quân
TP - Tại Hà Nội, 151 học sinh từ 11 - 18 tuổi trên địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Hòa Bình… xuất quân Học kỳ quân đội thời gian từ 3 - 16/6 với chủ đề “Em yêu bộ đội”.

> Học kỳ quân đội miền biên ải
> Trải nghiệm làm chiến sĩ

Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội (Thành Đoàn Hà Nội), Trung tâm huấn luyện bộ đội Biên phòng tổ chức. Trong khóa huấn luyện này, “chiến sĩ nhí” được giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội nhằm phát triển tính tự lập, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, ứng xử; Tham gia các hoạt động trò chơi đội nhóm và hoạt động xã hội, hành quân về nguồn, bảo vệ môi trường…

Trần Xuân Hòa, học sinh lớp 8 trường THCS Marie Curie cho biết, đây là năm thứ 2 em tham gia HKQĐ. “Tham gia khoá học em thấy mạnh dạn hơn, vui hơn vì gặp lại những bạn cũ. Năm nay, chúng em sẽ có những thử thách mới như học tháo lắp súng, đi hành quân hay học những điệu dân vũ mới. Sau khoá học trước, em thấy mình khỏe mạnh hơn, chủ động giúp đỡ mẹ việc nhà”, Hòa nói.

Phan Bá Bằng, học sinh lớp 8 trường THCS Ngô Gia Tự chia sẻ: “Sau HKQĐ năm ngoái, em đã tự làm những việc cá nhân như gấp chăn màn, giặt đồ, dọn dẹp phòng riêng mà ngày trước toàn mẹ làm giúp. Khi làm những việc của mình, em thấy mình trưởng thành hơn và vui vì biết giúp đỡ bố mẹ việc nhà. Ngoài ra, khoá học để lại những kỷ niệm đáng nhớ cho chúng em khi tham gia lễ hội té nước và các trò chơi dân gian của văn hóa các bạn Lào”.

Lần đầu tiên tham gia HKQĐ, Hoàng Minh Ngọc, học sinh lớp 9 trường THCS Chu Văn An có nhiều điều bỡ ngỡ. “Hy vọng khóa học giúp em có thêm nghị lực, kỹ năng sống, tình đoàn kết”, Ngọc nói.

Đại tá Nguyễn Hữu Nghị, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện bộ đội Biên phòng cho biết, sau 2 lần triển khai những học viên hình thành ý thức tự giác cao hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG