Iran dạy học sinh ‘săn’ máy bay không người lái

Iran dạy học sinh ‘săn’ máy bay không người lái
Nhật báo Etemad ủng hộ cải cách ở Iran ngày 19/8 đưa tin lực lượng Vệ binh Cách mạng nước này có kế hoạch dạy học sinh cách “săn” máy bay không người lái.

Iran dạy học sinh ‘săn’ máy bay không người lái

Nhật báo Etemad ủng hộ cải cách ở Iran ngày 19/8 đưa tin lực lượng Vệ binh Cách mạng nước này có kế hoạch dạy học sinh cách “săn” máy bay không người lái.

Chiếc máy bay Sentinel RQ-170 bị Iran “bắt” được. Ảnh: AP
Chiếc máy bay Sentinel RQ-170 bị Iran “bắt” được. Ảnh: AP .
 

Tờ báo dẫn lời quyền chỉ huy lực lượng quân đội Basij, ông Ali Fazli, cho biết: Chương trình giảng dạy trên được xem như một phần của bài học nâng cao năng lực phòng thủ ở trường trung học từ cuối tháng 9. Học sinh sẽ được dạy làm thế nào để theo dõi và xâm nhập máy bay không người lái bằng cách tấn công hệ thống máy vi tính.

Một số nhà quan sát nghi ngờ chương trình học này nhằm nuôi dưỡng chiến binh mạng thế hệ mới.

Trước nay, Iran luôn theo đuổi đường lối cứng rắn, tìm kiếm một vai trò lớn hơn cho quân đội trong hệ thống giáo dục. Học sinh tại các trường trung học cơ sở và cả những cấp học cao hơn vẫn được trang bị kiến thức về phòng vệ dân sự.

Hồi năm 2011, chiếc máy bay do thám tàng hình không người lái Sentinel RQ-170 của Mỹ bị “tóm” ở thị trấn phía Đông Kashmar, cách biên giới Afghanistan 225 km, sau khi bay vào không phận Iran.

Khi đó, Phó chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hossein Salami khẳng định: “Iran là một trong số ít nước sở hữu những công nghệ hiện đại nhất nhằm chống lại các loại máy bay không người lái của Mỹ. Khoảng cách về công nghệ giữa Mỹ và Iran không chênh nhau quá nhiều”.

Theo H.Bình
AP, Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).