Khi ngôi sao, hiện tượng mạng bất ngờ vào đề thi

Khi ngôi sao, hiện tượng mạng bất ngờ vào đề thi
Ngọc Trinh, Kim Tan, bà Tưng, các ngôi sao bóng đá hay gương sáng Nguyễn Văn Nam... đều lần lượt vào đề thi Văn, Vật lý.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm học 2012 -2013 có sự xuất hiện của Nguyễn Văn Nam – cậu bạn dũng cảm cứu 5 học sinh chết đuối ở Nghệ An chiều 30/4/2013. Ở câu hỏi nghị luận xã hội, hành động cứu người của Nam đã được lấy làm chủ để để bàn về lòng dũng cảm.

Tấm gương sáng cứu người Nguyễn Văn Nam xuất hiện ở đề thi Văn tốt nghiệp
Tấm gương sáng cứu người Nguyễn Văn Nam xuất hiện ở đề thi Văn tốt nghiệp.

Rất nhiều thí sinh sau khi bước ra khỏi phòng thi đã không giấu được niềm xúc động. “Mình rất thích câu hỏi nghị luận xã hội khi đề cập nhật đúng tính thời sự. Mình có đọc báo và biết đến vụ việc này, lúc đó mình đã rất khâm phục Nam. Khi phát đề xong mình hơi ngỡ ngàng một chút nhưng đủ bình tĩnh để làm bài tốt", Phương Nam chia sẻ.

Nhiều giáo viên chấm thi nghẹn lòng khi phát hiện nhiều bài thi đầy cảm xúc khi học sinh bày tỏ "mình phải sống tốt qua hành động của bạn Nam".

Tuy nhiên, sau kỳ thi quan điểm của bạn Nguyễn Siêu (lớp 12 Anh 1, trường Hà Nội Amsterdam): Hành động của Nam đáng khâm phục nhưng không phải là tấm gương để học hỏi dấy nên những phản ứng trái chiều.

Đề Văn gây sốt vì có John Lennon

Đó là đề thi học kỳ II môn Ngữ văn lớp 11 của trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam.

Đề thi Văn có John Lennon của trường Ams. Ảnh: FB
Đề thi Văn có John Lennon của trường Ams. Ảnh: FB.

Gây chú ý bởi câu hỏi nghị luận xã hội 3 điểm yêu cầu học sinh phân tích thông điệp: "Chúng ta đều toả sáng, như mặt trăng, như những vì sao và như mặt trời..." qua câu hát trong ca khúc nổi tiếng Instant Karma, do ca sĩ John Lennon của ban nhạc huyền thoại The Beatles thể hiện.

Sau khi đăng tải, đề thi lan truyền với tốc độ chóng mặt với bình luận bày tỏ sự thích thú. Phần lớn đều khen ngợi đề ra hay, khơi gợi được nhiều cảm xúc của người viết.

Tuy hay nhưng đề thi vẫn bị bắt "sạn" khi lặp lại từ "bài hát" 2 lần, John Lennon (thiếu một chữ "n") và tên ban nhạc The Beatles (thiếu chữ "s").

Ngọc Trinh, bà Tưng 'song hành' trong đề Văn

Đó là đề thi học sinh giỏi Văn 12 cấp thành phố của Sở GD&ĐT Hải Phòng vào ngày thi 8/10 vừa qua.

Đề thi học sinh giỏi Văn của thành phố Hải Phòng. Ảnh: FB
Đề thi học sinh giỏi Văn của thành phố Hải Phòng. Ảnh: FB.

Sự xuất hiện của một kiều nữ showbiz Việt và nhân vật “tai tiếng” nổi lên từ cộng đồng mạng, có mặt tại một đề thi học sinh giỏi khiến dư luận hết sức quan tâm.

Cụ thể, những câu nói gây "chấn động" dư luận của Ngọc Trinh (Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn à?) và bà Tưng (Tôi mơ ước có nhiều đại gia, nhiều người giàu quan tâm đến mình, cho tôi thật nhiều tiền) lần lượt được trích dẫn để bàn về "Tiến bộ xã hội và ước mơ đại gia của cô gái trẻ".

Phát ngôn gây sốc của bà Tưng và Ngọc Trinh trở thành
Phát ngôn gây sốc của bà Tưng và Ngọc Trinh trở thành "cảm hứng" cho đề thi Văn.

Ngay khi xuất hiện, đề thi đã nhận được nhiều ý kiến phản ứng. Một số cho rằng đề thi thực tế và thu hút. Tuy nhiên, một số nhà giáo dục lại không đồng tình cách ra đề như thế này.

Về đề thi này, PGS Văn Như Cương cho rằng nó chưa toàn diện, chưa phổ cập. Không phải học sinh nào cũng biết đến hai nhân vật “tai tiếng” này. Phải hiểu rõ nhân vật để có những lập luận rõ ràng, quan điểm đúng đắn để không rơi vào tình trạng “chém gió”.

Ngày 15/10, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã họp và nghiêm túc rút kinh nghiệm sau đề thi Văn gây xôn xao.

Đề Vật lý xuất hiện Kim Tan, hot girl bánh tráng trộn

Khi “cơn sốt” Kim Tan (Lee Min Ho trong phim truyền hình Hàn Quốc The Heirs) và hiện tượng mạng cô gái Đà Lạt bán bánh tráng trộn (Bảo Chi) đang rần rần cộng đồng giới trẻ thì đề thi Vật lý lớp 10 bất ngờ xuất hiện hai nhân vật này.

Đề thi Vật lý lớp 10 xuất hiện Kim Tan và cô gái bán bánh tráng trộn. Ảnh: FB
Đề thi Vật lý lớp 10 xuất hiện Kim Tan và cô gái bán bánh tráng trộn. Ảnh: FB.

Đó là đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 năm học 2013 -2014 được cho là của lớp 10A3 tại một trường THPT ở Thanh Hóa. Câu số 3 được dẫn dắt hình ảnh của “anh chàng si tình” Kim Tan và cô gái bánh tráng trộn “xinh như hot girl” để phát biểu và viết hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn.

Kim Tan và hot girl bánh tráng trộn được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm thời gian qua
Kim Tan và hot girl bánh tráng trộn được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm thời gian qua.

Ngay khi đăng tải, đề thi đã khiến cộng đồng mạng chuyền tay nhau với những bình luận thích thú. Nhiều người cho rằng người ra đề nắm bắt được tâm lý của học sinh, gây hứng thú khi làm bài. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng đây là sản phẩm câu like.

Hiện tại danh tính, nguồn gốc của đề thi này vẫn đang được cộng đồng mạng truy lùng.

Đề thi xuất hiện hàng loạt ngôi sao bóng đá

Mới đây nhất, một đề thi có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao bóng đá đội tuyển Manchester United cũng thu hút sự quan tâm không nhỏ. Đề thi được cho là của ĐH Lao động - Xã hội vào ngày thi 3/12/2013.

Đề thi xuất hiện hàng loạt ngôi sao bóng đá. Ảnh: FB
Đề thi xuất hiện hàng loạt ngôi sao bóng đá. Ảnh: FB.

Cụ thể, ở câu hỏi số 3 đề nhắc đến các ngôi sao: Robin Van Persie, Phil Jones, Rafael... hóa thân để “đi buôn”: “Robin Van Persie là công ty cung cấp hàng hóa cho Phil Jones. Công ty Phil Jones còn nợ công ty Robin Van Persie 90.000 USD. Ngày 1/10/N, công ty Phil Jones kí và phát hành một thương phiếu cam kết thanh toán cho công ty Robin Van Persie có thời hạn 150 ngày, lãi suất 12%/năm...”.

Một số ý kiến khẳng định đây chính xác là đề thi của trường Lao động - Xã hội. Người ra đề là một fan cuồng bóng đá nên năm này cũng cho đề kiểu như thế này. Ảnh chụp đề thi này chỉ là đề chẵn. Đề lẻ còn nhắc đến các ngôi sao khác như: Antonio Valencia, Rooney, Patrice Evra, J.Evans.

“Đúng là độc thật. Cách ra đề không chỉ lạ mà còn thu hút nhiều sinh viên, tạo hứng thú làm bài. Thiết nghĩ nên có sự phá cách như vậy để không rơi vào lối mòn gây nhàm chán”, Bambo Thạch bình luận.

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG