Kỷ luật bốn giáo viên dạy thêm tràn lan

Kỷ luật bốn giáo viên dạy thêm tràn lan
TP - Ngày 7-3, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã chính thức thông báo xử lý kỷ luật 4 giáo viên vi phạm quy định dạy thêm, học thêm trong toàn ngành.

> Giảm dạy thêm, học thêm, tăng chất lượng
> Sẽ kỷ luật nhiều hiệu trưởng

Sở yêu cầu lãnh đạo các trường học phải tổ chức kiểm điểm giáo viên vi phạm, báo cáo kết quả xử lý bằng văn bản trước ngày 13-3.

Bốn giáo viên vi phạm quy định dạy thêm, học thêm gồm thầy giáo N.V.D, giáo viên môn Toán, Trường THPT Kiến An dạy thêm ngoài nhà trường khi chưa được phép của hiệu trưởng và dạy thêm tại cơ sở chưa được cấp phép; thầy giáo P.V.T., giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (quận Ngô Quyền), dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 tại thời điểm không thích hợp (ngày 26 tháng Chạp Nhâm Thìn); cô giáo Đ.T.T, giáo viên Trường tiểu học Cát Bi (quận Hải An) vi phạm quy định dạy thêm sau 19 giờ 30 phút và dạy thêm cho học sinh mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 1; thầy giáo N.V.P, giáo viên tiếng Anh, Trường Đại học Hải Phòng, dạy thêm cho học sinh THCS tại nhà khi chưa được cấp phép.

Quy định dạy thêm học thêm của UBNDTP Hải Phòng được triển khai trong toàn ngành giáo dục đào tạo thành phố từ tháng 11-2012.
Quy định này ghi rõ các điều giáo viên không được vi phạm trong việc dạy thêm, học thêm và hình thức kỷ luật khi giáo viên vi phạm là từ tạm đình chỉ công tác đến buộc thôi việc, thôi chức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG