Lễ cưới đẹp không cần nhiều tiền

Lễ cưới đẹp không cần nhiều tiền
“Không nhất thiết phải tổ chức thật lớn với hàng trăm khách mời, trang trí thật long lanh... chỉ cần một lễ cưới ấm cúng và chu đáo sẽ mang đến cho đôi bạn trẻ một ngày trọng đại khó quên” - chị Lê Sương Mai, giám đốc Công ty tổ chức lễ cưới WedinStyle, chia sẻ với PV Nhịp sống trẻ.

Lễ cưới đẹp không cần nhiều tiền

Đám cưới tập thể chào mừng Đại hội
> Kéo nhau đi đăng ký kết hôn ngày 12-12-2012

“Không nhất thiết phải tổ chức thật lớn với hàng trăm khách mời, trang trí thật long lanh... chỉ cần một lễ cưới ấm cúng và chu đáo sẽ mang đến cho đôi bạn trẻ một ngày trọng đại khó quên” - chị Lê Sương Mai, giám đốc Công ty tổ chức lễ cưới WedinStyle, chia sẻ với PV Nhịp sống trẻ.

Chọn một địa điểm mới lạ để có một lễ cưới đặc biệt. Trong ảnh: lễ cưới của đôi bạn Stephanie và Liam (người Úc) chỉ với vài người bạn thân trên tàu ở vịnh Hạ Long
Chọn một địa điểm mới lạ để có một lễ cưới đặc biệt. Trong ảnh: lễ cưới của đôi bạn Stephanie và Liam (người Úc) chỉ với vài người bạn thân trên tàu ở vịnh Hạ Long. Ảnh: WedinStyle cung cấp
 

* Xu thế tổ chức lễ cưới của các bạn trẻ trên thế giới hiện như thế nào, thưa chị?

- Hiện nay, giới trẻ phương Tây chuộng đám cưới thân mật hơn, nhỏ gọn và gần gũi hơn. Không chỉ theo nghi lễ truyền thống, các bạn trẻ mong muốn đám cưới của mình thật sự ấn tượng, có thể chăm sóc chu đáo cho khách mời, từ những chi tiết trang trí, góc chụp ảnh, quà cảm ơn khách...

* Còn xu thế đám cưới hiện nay của các đôi trong nước như thế nào?

- So với 10 năm trước, các đám cưới hiện nay ngày một lớn hơn cả về quy mô sang trọng lẫn khách mời. Hầu hết các cặp đôi đều mang tâm lý có một đám cưới “để đời” với chương trình lễ cưới hoành tráng như mời ca sĩ chuyên nghiệp, trang trí thật long lanh, sang trọng, ấn tượng, đãi ở nhà hàng lớn...

* Thực tế nhiều đám cưới hiện nay có số lượng khách mời lên tới hàng trăm cho đến cả ngàn khách, liệu điều này có cần thiết? Chị nghĩ như thế nào về việc tổ chức lễ cưới tiết kiệm?

- Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, các bạn trẻ phải biết rằng họ có nhiều khoản chi phí ngay trước mắt cho tuần trăng mật, cho nhà cửa, cho gia đình mới. Do vậy, tổ chức đám cưới tiết kiệm sẽ giúp việc chuẩn bị một gia đình mới được đầy đủ và tươm tất hơn. Đám cưới tiết kiệm cũng làm khách mời cảm thấy thoải mái và thân mật hơn.

Khi tư vấn cho các bạn trẻ về lễ cưới, chúng tôi đều hướng các bạn đến một lễ cưới tiết kiệm hợp lý nhất, vì một đám cưới đẹp và ý nghĩa không cần phải nhiều tiền. Nếu chịu khó chăm chút, ai cũng có thể có một đám cưới đặc biệt. Và đặc biệt không có nghĩa là phải đổ quá nhiều tiền vào nó.

* Lễ cưới là ngày trọng đại của một đôi vợ chồng, theo chị thì nên tổ chức lễ cưới như thế nào để trang trọng, ấm cúng và không hoang phí?

- Tôi nghĩ nếu các bạn trẻ dành thời gian tìm hiểu, lên kế hoạch, biết rõ mình muốn gì và chuẩn bị chu đáo sẽ tiết kiệm rất nhiều trong lễ cưới. Chúng tôi cũng có thể giúp tư vấn tìm địa điểm phù hợp, tiết kiệm và giảm thiểu thời gian, công sức của các cặp đôi để tạo nên những đám cưới ý nghĩa nhưng không lãng phí.

Tổ chức đám cưới thật sự rất căng thẳng, đòi hỏi nhiều công sức và thời gian. Nên chắc ai cũng từng nghe nhiều cặp đôi cãi nhau vì... tổ chức đám cưới. Mong rằng các bạn khi tổ chức đám cưới đừng phí thời gian và công sức vào những tiểu tiết, mà nhớ đến điều quan trọng là đang cùng nhau xây dựng một cuộc sống tương lai.

Theo Hoàng Lam
Tuổi trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.