Lo tết cho sinh viên khó khăn

Lo tết cho sinh viên khó khăn
Thành đoàn TP.HCM cùng nhiều trường ĐH đã có những chương trình chăm lo tết cho SV khó khăn trong dịp xuân Quý Tỵ năm nay.

Lo tết cho sinh viên khó khăn

> Tết ấm chờ đón sinh viên, công nhân
> Sinh viên qua ngày với bữa cơm chỉ 3.000 đồng

Thành đoàn TP.HCM cùng nhiều trường ĐH đã có những chương trình chăm lo tết cho SV khó khăn trong dịp xuân Quý Tỵ năm nay.

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM kiểm tra hồ sơ xét vé miễn phí của sinh viên chiều 22-1. Ảnh: Xuân Dũng
Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM kiểm tra hồ sơ xét vé miễn phí của sinh viên chiều 22-1. Ảnh: Xuân Dũng.

Những hoạt động này đã giúp SV nghèo có một cái tết ấm áp.

Những tấm vé nghĩa tình

Theo anh Lê Xuân Dũng, phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM, năm nay trung tâm phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ và phát triển SV Việt Nam tặng 1.500 vé xe miễn phí cho SV khó khăn về quê đón tết với tổng kinh phí 750 triệu đồng. Những SV nhận vé xe còn được ban tổ chức gửi kèm quà xuân do nhà tài trợ tặng trong lễ tiễn SV về quê ăn tết vào sáng 2-2 (22-12 âm lịch) tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Lãnh đạo, hội SV, ban quản lý ký túc xá các trường cũng có nhiều chương trình chăm lo tết cho SV trường như giới thiệu việc làm, hỗ trợ vé xe, quà xuân, tổ chức tất niên... Năm nay, Trường ĐH Sài Gòn tiếp tục tặng 100 vé xe về quê ăn tết cho SV khó khăn ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp và phát triển nguồn nhân lực (ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) cũng sẽ dành 100 vé xe tết cho SV khó khăn (ưu tiên SV dân tộc thiểu số, khuyết tật, bị ảnh hưởng chất độc da cam hoặc SV là con thương binh - bệnh binh) từ Hà Tĩnh trở vào Ninh Thuận và Tây nguyên. Thầy Phan Đình Mãi - giám đốc ban quản lý ký túc xá ĐH Bách khoa ĐHQG TP.HCM - cho biết ban quản lý đã hỗ trợ 70 sinh viên thuộc diện nghèo, mồ côi ở các tỉnh miền Trung mua vé xe, vé tàu về quê ăn tết với số tiền 500.000 đồng/SV. Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM quyết định hỗ trợ 300.000 đồng/SV cho khoảng 300 sinh viên đặc biệt khó khăn về quê ăn tết.

Đón tết ấm xa nhà

Với rất nhiều chương trình, hoạt động tất niên phong phú từ rất nhiều trường ĐH, ký túc xá, các SV đón tết xa gia đình sẽ có một cái tết thật ấm áp ở TP.HCM.

Anh Lê Xuân Dũng thông tin Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM tiếp tục thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ SV ở lại TP đón tết như giới thiệu việc làm tết, tổ chức các chương trình “Họp mặt SV xa nhà”, thăm và tặng quà SV đang làm thêm ở đường hoa Nguyễn Huệ, các bạn ở lại ký túc xá, các dãy nhà trọ trên địa bàn TP.HCM.

Tất cả SV ở lại TP.HCM đón tết đều có thể tham dự chương trình “Họp mặt SV xa nhà vui Tết Quý Tỵ” tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM vào 15g ngày 4-2 (24-12 âm lịch). Tham gia chương trình, SV được chơi trò chơi có thưởng, hát karaoke, giao lưu văn nghệ, dự liên hoan, xem ca nhạc do các ca sĩ chuyên nghiệp biểu diễn. Dịp này trung tâm sẽ dành tặng hơn 1.000 phần quà (giá trị 300.000 đồng/phần) cho các bạn SV. Ban quản lý ký túc xá ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐHQG TP.HCM cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tặng quà cho SV ở lại ký túc xá, tổ chức tiệc tất niên cuối năm trong dịp tết năm nay.

Thành đoàn - Hội Sinh viên TP.HCM sẽ đi thăm chúc tết, tặng quà SV không có điều kiện về quê đón tết đang ở tại các ký túc xá, khu nhà trọ trên địa bàn TP với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, Hội SV TP.HCM tổ chức chiến dịch Xuân tình nguyện với nhiều hoạt động ý nghĩa tại các mái ấm nhà mở, các địa bàn khó khăn vùng biên giới, xã nông thôn mới vùng ngoại ô TP giúp SV có những hoạt động tình nguyện ý nghĩa trong mùa xuân này.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG