Lừa tình 6 cô gái ra Đồ Sơn bán dâm

Lừa tình 6 cô gái ra Đồ Sơn bán dâm
Bằng thủ đoạn lừa tình, Hùng đã gạt 6 cô gái ép phải bán dâm cho khách làng chơi tại khu 2, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Lừa tình 6 cô gái ra Đồ Sơn bán dâm

> Phía sau tuyên bố “Đồ Sơn không có gái mại dâm” 

Bằng thủ đoạn lừa tình, Hùng đã gạt 6 cô gái ép phải bán dâm cho khách làng chơi tại khu 2, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Phương tại cơ quan điều tra
Phương tại cơ quan điều tra.
 

Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) vừa quyết định tạm giữ Nguyễn Thế Phương (38 tuổi ở phường Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng) về hành vi mua, bán người.

10h ngày 26/8, được Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Từ Liêm vận động, Phương đến cơ quan công an đầu thú. Trước đó, vợ Phương là Bùi Thị Ngân (39 tuổi) và Hoàng Mạnh Hùng (33 tuổi, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) cũng bị Công an huyện Từ Liêm bắt giữ về tội danh trên.

Phương quen Hùng khi hành nghề xe ôm ở Hải Phòng. Khi chuyển sang kinh doanh ăn uống tại khu du lịch Đồ Sơn thấy khách có nhu cầu mua dâm nên Hùng đặt vấn đề với Phương tìm các cô gái trẻ, có nhu cầu làm “nhân viên”.

Bằng thủ đoạn lừa yêu, Hùng hứa xin việc và đặt vấn đề kết hôn với 6 cô gái hầu hết có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Sau đó, tên này đưa họ xuống Hải Phòng bán cho vợ chồng Ngân và Phương. Các cô gái bị ép phải bán dâm cho khách làng chơi tại khu 2, Đồ Sơn.

Cơ quan điều tra xác định Hùng là người giữ vai trò móc nối và môi giới cho Phương. Ngày 12/7, anh ta bị bắt giữ tại bến xe Mỹ Đình.

Quá trình đấu tranh, Hùng thừa nhận đã lừa bán 5/6 nạn nhân cho Phương, nhưng khi cơ quan điều tra xác minh thì tất cả tên nạn nhân đều là tên giả, khó xác minh về nhân thân cũng như nơi ở hiện tại.

Theo Công An Nhân Dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG