Mang bạn gái 'đãi' yêu râu xanh ngoài cánh đồng: Phụ huynh nói gì?

Mang bạn gái 'đãi' yêu râu xanh ngoài cánh đồng: Phụ huynh nói gì?
6 đối tượng trong vụ hiếp dâm xảy ra tại cánh đồng Đường Sim, thôn Đồng Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, vào tối 26-5 đã bị Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Bắc Ninh bắt giữ và khởi tố để điều tra.

Mang bạn gái 'đãi' yêu râu xanh ngoài cánh đồng: Phụ huynh nói gì?

> Cắt cổ bạn nhậu rồi nhờ người điện thoại báo công an

> Đem bạn gái 'chiêu đãi' nhóm trai cuồng dâm 

6 đối tượng trong vụ hiếp dâm xảy ra tại cánh đồng Đường Sim, thôn Đồng Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, vào tối 26-5 đã bị Cơ quan CSĐT, CA tỉnh Bắc Ninh bắt giữ và khởi tố để điều tra.

Cánh đồng Đường Sim, nơi xảy ra vụ án
Cánh đồng Đường Sim, nơi xảy ra vụ án.
 

Đó là các đối tượng: Nguyễn Duy Đông, SN 1995; Nguyễn Hữu Toán, SN 1992; Nguyễn Hữu Khiêm, SN 1987; Nguyễn Hữu Hải, SN 1987; Nguyễn Thanh Toản, SN 1996 và Nguyễn Trọng Sơn, SN 1996, cùng trú tại thôn Đồng Sơn.

Làm “mồi” cho 6 “yêu râu xanh”

Qua mạng internet, Đông quen cô gái tên Nguyễn Thị Hồng, SN 1996, trú tại phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Sau những lần chuyện trò qua mạng, biết Hồng đã dành tình cảm cho mình, Đông hẹn Hồng đi chơi nhiều lần và đều được nhận lời. Qua mỗi lần gặp gỡ trực tiếp, tình cảm Hồng dành cho Đông thêm thắm thiết hơn. Tối 26-5, Đông nhắn tin cho Hồng, sẽ đến đón cô đi uống nước. Khi qua khu vực cánh đồng Đường Sim, thôn Đồng Sơn, thấy trời tối, không có ánh đèn cũng không có người qua lại, thú tính nổi lên, Đông đã dừng xe đột ngột, bảo bạn gái xuống xe rồi thình lình xông đến dùng vũ lực để cưỡng hiếp Hồng.

Về phía mình, vì quá bất ngờ, Hồng đã dùng hết sức để chống cự nhưng Đông không buông tha, thực hiện bằng được hành vi bỉ ổi. Sau đó, Đông chở nạn nhân đến chỗ đám bạn đang ngồi cách đó khoảng 500m. Tiếp đó, đám bạn của Đông lần lượt thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân mặc cho Hồng kêu gào, van xin. Cuối cùng, cô gái được một tên trong nhóm chở đến nhà nghỉ ở thị trấn Lim để tắm rửa. Tại đây, một lần nữa Hồng bị tên này làm nhục. Kẻ xấu bỏ đi, Hồng gọi điện cho bố cầu cứu. Khi bố đến nơi, Hồng òa khóc nức nở, kể lại toàn bộ vụ việc. Quá bức xúc trước hành vi đồi bại của nhóm đối tượng trên, gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo gửi đến CA huyện Tiên Du. Từ những thông tin do Hồng cung cấp, CA huyện Tiên Du vào cuộc, nhanh chóng bắt giữ cả 6 đối tượng.

Nát lòng những bậc sinh thành

PV báo PL&XH về xã Việt Đoàn, theo chân 2 đồng chí CA viên đến nhà 2 trong số 6 đối tượng đã gây nên hành vi hiếp dâm nạn nhân Nguyễn Thị Hồng.

Tại nhà kẻ chủ mưu của vụ án là Nguyễn Duy Đông, bà Nguyễn Thị Hiên, mẹ của Đông chỉ tay về khoảng sân có một đám lạc đang phơi, rầu rĩ: “Đang bận rộn bởi mùa màng mà tin dữ về con dội đến khiến vợ chồng chúng tôi càng mệt mỏi”. Người đàn ông tên Nguyễn Duy Nam - bố của Đông mời PV vào ngôi nhà mới xây xong phần thô, nơi có vài đồ đạc đơn sơ được bày biện tạm bợ. Ở phía trái của gian nhà vốn là chỗ ngủ của Đông. Trước đây, dù đi chơi về muộn, dù kết thân với đám bạn bất hảo và bản thân cũng chẳng ngoan ngoãn gì nhưng Đông vẫn hàng ngày về nhà ngủ. Vậy mà Đông càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi, mà tội lần này nặng quá, đến nỗi bố mẹ Đông chẳng dám “vác” mặt đi đâu suốt từ hôm ấy đến nay. Bà Hiên cho biết: “Nhà tôi có hai người con, cô con gái lớn đã lấy chồng, yên bề gia thất còn Đông thì ham chơi, lêu lổng. Lúc còn bé, Đông cũng ngoan ngoãn lắm, có ngờ đâu khi lớn lên, Đông lại sai lầm đi theo đám người xấu rồi gây chuyện hết lần này đến lần khác. Vì là thành phần cá biệt, Đông đã bị cho đi trại cải tạo. Tháng 4-2012, cháu từ trại về nhà. Ban đầu, cháu ngoan ngoãn, không chơi bời bạn bè mà thường quanh quẩn ở nhà. Ấy thế mà, cháu tử tế chỉ được khoảng 6 tháng, từ đầu 2013, cháu lại đâu vào đấy. Tôi không bảo được con. Từ hôm con tham gia vào vụ hiếp dâm đến nay chúng tôi chẳng thiết ăn, ngủ gì và cũng chưa được gặp con lần nào. Giờ dù gì mọi việc đã xảy ra, vợ chồng tôi mong con sau này ngoan ngoãn, trở thành người tốt, có ích cho xã hội….”.

Rời nhà Đông, chúng tôi cùng 2 đồng chí CA viên dừng chân trước cửa ngôi nhà cao tầng khang trang. Sau hồi lâu gọi cổng, anh Nguyễn Trọng Hà - bố đối tượng Nguyễn Trọng Sơn bước ra mời chúng tôi vào nhà và bắt đầu tâm sự về con. Theo lời người bố này, Sơn là con trai cả của anh, đã nghỉ học từ năm lớp 7. Kể từ đó, Sơn chăm chỉ đi làm công nhân, tối lại về nhà ngủ, tiền công cuối tháng cậu chỉ giữ lại vài đồng tiêu vặt còn lại đưa cả cho bố mẹ giữ hộ. Thời gian gần đây, thấy Sơn không có xe máy, một số thanh niên thường đến nhà gọi rồi đèo Sơn đi vào nhà Toán chơi. Lúc đầu, vì mải đi làm, vợ chồng anh Hà không biết, đến khi hay con mình vẫn đi với đám thanh niên lêu lổng, vợ chồng anh khuyên con không được đi giao du với họ.

Con không nghe, anh Hà đã cấm thậm chí có đêm còn dựng dậy đánh con để răn đe nhưng không kết quả. “Hôm tôi đang đi làm thì nhận được tin dữ về con. Trước đây, hôm nào cháu cũng về ngủ chứ có đi xa bố mẹ bao giờ. Thấy con không có biểu hiện gì lạ, chúng tôi không biết đường nào mà hỏi han… Giờ con dính vào vòng lao lý, tôi rất ân hận. Từ hôm xảy ra vụ việc đến giờ, công việc của chúng tôi bị đình trệ, chúng tôi bị sốc, không có tinh thần đâu mà làm việc… Mong pháp luật khoan hồng xem xét thấu tháo vụ việc để con tôi sớm được làm lại cuộc đời…”, anh Hà bày tỏ.

Vụ việc đang được CQCA tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Linh Anh - Lê Mận
Pháp Luật Xã Hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.