Mâu thuẫn nhỏ, hai nhóm học sinh đuổi chém nhau

Mâu thuẫn nhỏ, hai nhóm học sinh đuổi chém nhau
Chỉ vì xích mích, 2 nhóm học sinh đã dùng côn, gậy và kiếm rượt đuổi nhau trên đường gây mất trật tự an toàn xã hội, khiến dư luận bức xúc.
Cao Huy Linh và tang vật bị thu giữ
Cao Huy Linh và tang vật bị thu giữ.

Vào hồi 15h ngày 29/10, qua tuần tra, Công an phường Trung Đô phát hiện 2 nhóm đối tượng là học sinh mang dao, kiếm đến Câu lạc bộ Patin rạp Bến Thủy.

Quá trình điều tra, theo dõi, Công an phường Trung Đô bắt giữ Cao Huy Linh (SN 1999) trú tại khối 10, là học sinh lớp 9B, Trường THCS Trung Đô cùng với tang vật là một thanh kiếm dài 50 cm.

Tại Cơ quan điều tra, Linh khai nhận: Chiều 26/10, Linh cùng hai người bạn đến CLB Patin rạp Bến Thủy để trượt patin. Trong lúc trượt, Linh khát nước nên lại uống, không may đổ xuống sàn bị 3 em học sinh Trường THCS Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh nhắc nhở.

Đến chiều chủ nhật, Linh cùng 14 bạn trong lớp lại đến CLB để chơi. Vì không đủ giày trượt nên đành đứng ngoài và nhận được lời thách thức từ nhóm bạn ở Trường THCS Xuân An: “Bay đòi đập choa à, có ngon thì vào đây. Mai đến đây thì không có đường mà về”.

15h ngày 29/10, nhóm học sinh gồm Linh, Tú, Hoàng, Huy, Bá, Lộc học tại Trường THCS Trung Đô lại đến trượt patin, sau khi nghe hai bạn gái nói rằng, có khoảng 30 học sinh trường Xuân An đang cầm côn, gậy đợi trong, Linh liền chạy về nhà Đức, bạn cùng lớp trú tại khối 2, phường Trung Đô lấy một thanh kiếm dài 50 cm.

Tại đây, hai bên dùng côn, gậy và kiếm ra hăm dọa và rượt đuổi nhau từ CLB đến trụ sở Công an phường khoảng 500 m. Công an phường Trung Đô đã có mặt kịp thời, phát hiện, bắt giữ Cao Huy Linh cùng tang vật là 1 chiếc kiếm.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Trung Đô mở rộng điều tra.

Theo Công an Nghệ An

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG