MC Thảo Vân - gái già xì tin

MC Thảo Vân - gái già xì tin
Thảo Vân nói cô thấy "Gái già xì tin” quá hợp với mình nên bằng mọi giá phải xin dẫn buổi ra mắt bộ phim này.

MC Thảo Vân - gái già xì tin

Thảo Vân nói cô thấy "Gái già xì tin” quá hợp với mình nên bằng mọi giá phải xin dẫn buổi ra mắt bộ phim này.

MC Thảo Vân - gái già xì tin ảnh 1
 

Là MC quen thuộc trong các buổi ra mắt phim mới của VFC, Thảo Vân luôn biết cách khuấy động không khí. Mở đầu cho họp báo ra mắt phim truyền hình mới 20 tập "Gái già xì tin" sắp lên sóng VTV6 đầu tháng 12, Thảo Vân hài hước nói chị thấy tên phim rất đúng mới mình và càng già lại càng muốn xì tin nên cố bằng được tham gia sự kiện này. Thảo Vân cho hay chị ấn tượng với “Gái già xì tin” ngay từ khi đọc cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Thu Thủy.

Hấp dẫn ngay từ cái tên và cũng như nội dung và các tình huống hài trong tác phẩm văn học, VFC đã quyết định chuyển thể thành phim và giao cho đạo diễn Nguyễn Quang Vinh thực hiện. Ngoài 3 diễn viên chính của phim là những gương mặt mới như Phương Oanh, Anh Dũng, Chí Nhân, "Gái già xì tin" còn có sự góp mặt của hai diễn viên phụ quen thuộc: NSND Minh Hòa, NSƯT Trần Đức.

MC Thảo Vân - gái già xì tin ảnh 2
 

Phim xoay quanh cuộc sống của Dương, một phóng viên du lịch gần 30 tuổi chưa có người yêu nhưng không hề sốt ruột chuyện lấy chồng dù đã bị xếp vào hàng gái ế. Trong khi gia đình rất lo lắng và liên tục tìm cách mai mối cho Dương thì cô lại không bận tâm và vui vẻ với cuộc sống độc thân. Và trong khi không ngờ đến nhất, cùng lúc có 2 người đàn ông (Định và Quân) với 2 tính cách trái ngược nhau và cũng là hai chú cháu đều dành trọn tình cảm cho Dương, buộc cô phải lựa chọn.

“Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất và cơ hội đảm nhận vai chính nhưng tôi thấy hài lòng vì các diễn viên đã đem cả tuổi trẻ và sự đam mê của mình vào nhân vật”, Đạo diễn Trần Quang Vinh nhận xét về 3 diễn viên chính.

Theo Linh Anh
Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Lý Hải vượt Thái Hòa
Lý Hải vượt Thái Hòa
TPO - "Lật mặt 7: Một điều ước" được kỳ vọng vực dậy doanh thu phòng vé Việt trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Ngay từ những suất chiếu sớm, tác phẩm đã nhận được tín hiệu tích cực từ phía khán giả.