Một nữ sinh lớp 8 bị chém đứt gân tay

Ông Tr. đang đưa em L.M lên phòng phẫu thuật
Ông Tr. đang đưa em L.M lên phòng phẫu thuật
TPO - Theo lời kể của L.M. , khi đạp xe đi học trên đường Lê Đại Hành, đến gần ngã tư Ngô Gia Tự, cách trường khoảng 200m, em bị một thanh niên đi xe máy cùng chiều chém. 

Sáng 8/1, em L.M., học sinh lớp 8 trường THCS Trần Quốc Toản (TP. Nha Trang) đã được các bác sĩ phẫu thuật nối gân ngón trỏ bàn tay phải. 

Thầy giáo Đinh Tấn Lộc, Phó Hiệu trưởng trường THCS Trần Quốc Toản, cho biết: khoảng 6h35 hôm nay (8/1), ông thấy em L.M dắt xe đạp đến cổng trường rồi bỏ xe ngã, tay trái ôm bàn tay phải. 

Thầy Lộc cùng ông Thắng-bảo vệ trường, đã đưa L.M. vào trường và thấy trên mu bàn tay phải của em một vết rách ngang, lộ rõ xương và gân.

L.M. kể, khi đạp xe đi học trên đường Lê Đại Hành, đến gần ngã tư Ngô Gia Tự (cách trường khoảng 200m), em bị một thanh niên đi xe máy cùng chiều chém.

Em L.M. có hạnh kiểm tốt, học lực khá, thời gian gần đây không có mâu thuẫn với bạn học…. 

Theo Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, vết rách trên mu bàn tay phải của L.M dài 10cm, lộ gân, đứt gân ngón 2 (ngón trỏ)… 

Trước đó, chiều ngày 11/5/2013, bố của L.M là ông H.D.Tr. đã bị một kẻ lạ mặt đâm vào bụng, ngay tại nhà ông ở đường Lê Hồng Phong, phường Phước Tân, Nha Trang. 

Hiện Công an TP Nha Trang đang điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.