Mỹ bắt 2 phụ nữ dọa đánh bom bệnh viện, trường học

Mỹ bắt 2 phụ nữ dọa đánh bom bệnh viện, trường học
Hai phụ nữ Mỹ đã bị bắt giữ và truy tố vì tội đe dọa đánh bom bệnh viện và trường học trong 2 vụ việc riêng rẽ ở bang Tennessee và bang Virginia.

Mỹ bắt 2 phụ nữ dọa đánh bom bệnh viện, trường học

> Lại xả súng ở Mỹ, 5 người chết

> Phát hiện thư chứa độc tố gửi tới căn cứ không quân My

Hai phụ nữ Mỹ đã bị bắt giữ và truy tố vì tội đe dọa đánh bom bệnh viện và trường học trong 2 vụ việc riêng rẽ ở bang Tennessee và bang Virginia.

Báo The Tennessean ngày 24.4 đưa tin một phụ nữ tên Prunella Wilkerson Boynton ở thành phố Murfreesboro, thuộc bang Tennessee đã dọa sẽ yêu cầu anh trai của mình, một người Hồi giáo, “làm nổ tung” Trung tâm Y khoa Trung Tennessee, nếu tổ chức mà bà này gọi là “Giáo hội Thiên chúa giáo của người da đen” không được phép tiếp quản trung tâm trên.

Cảnh sát cho biết bà Boynton cũng cảnh báo tất cả những người da trắng cần phải được đẩy ra khỏi bệnh viện.

Boyton đã bị tống giam và ngày 22.4 đã bị truy tố về tội thực hiện một hành động khủng bố, vốn là một trọng tội theo luật của bang Tennessee. Người này sẽ ra tòa vào ngày 4.6.

Trong khi đó, tại bang Virginia, cảnh sát đã bắt giữ và truy tố một phụ nữ tên Latasha Lassiter Dennis ở thành phố Newport News vào ngày 23.4 sau khi bà này đe dọa đánh bom Trường trung học Hines ở địa phương.

Báo Daily Press (Mỹ) ngày 24.4 dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Newport News Holly McPherson cho biết vào ngày 22.4, bà Dennis đã gọi điện đến trường nói trên và yêu cầu được nói chuyện với một giáo viên. Tuy nhiên, khi yêu cầu này không được đáp ứng thì bà đã dọa cho nổ bom ngôi trường.

Hiệu trưởng của trường đã nhanh chóng báo tin vụ việc cho cảnh sát để nhờ họ can thiệp.

Những vụ việc trên xảy ra chỉ một tuần sau khi nước Mỹ chứng kiến vụ đánh bom kép ở thành phố Boston khiến 3 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Theo Trùng Quang
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG