Nam sinh bị đâm chết trước cổng trường

Nam sinh bị đâm chết trước cổng trường
Trong lúc ngồi uống cà phê với bạn ngay trước cổng trường, một nam sinh viên bất ngờ bị đâm chết.

Nam sinh bị đâm chết trước cổng trường

> Lại một nam sinh bị đâm chết

> Nam sinh bị đâm chết trên giảng đường vì ...một câu nói
> Nam sinh viên bị đâm gục ngay trên giảng đường

Trong lúc ngồi uống cà phê với bạn ngay trước cổng trường, một nam sinh viên bất ngờ bị đâm chết.

Vụ việc xảy ra vào tối 24-3 tại một quán cà phê trước cổng Trường ĐH Yersin Đà Lạt - Lâm Đồng. Nạn nhân là anh Nguyễn Huy Phúc (23 tuổi, quê huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận), sinh viên năm 4 Trường ĐH Yersin Đà Lạt.

Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm trên, khi anh Phúc đang cùng bạn ngồi uống cà phê trước cổng trường thì 3 thanh niên mang dao xuất hiện. Ít phút sau, 1 trong 3 đối tượng cầm dao ngồi xuống ghế sát bên anh Phúc. Trong lúc mải mê nói chuyện, bất ngờ Phúc bị tên này vung dao đâm một nhát vào hông. Cú đâm mạnh khiến dao gãy cán, lưỡi đâm sâu vào người anh Phúc.

Gây án xong, 3 thanh niên này bỏ đi. Anh Phúc được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng nhưng đã tử vong sau đó.

Theo một người bạn của Phúc có mặt lúc xảy ra án mạng thì anh không có mâu thuẫn gì với những thanh niên gây án.

Sáng 25-3, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Đức Hải (50 tuổi, bố của nạn nhân) cũng đã lên Lâm Đồng làm các thủ tục để đưa thi thể con về quê an táng.

Theo C. Nguyên
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG