Ngày hội thanh niên ba nước Đông Dương

Ngày hội thanh niên ba nước Đông Dương
TP - Liên hoan hữu nghị thanh niên quốc tế 2013 vừa khai mạc tại tỉnh Bình Phước, với sự tham gia của 179 đại biểu cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc của 8 tỉnh: Kampong Cham, Kampong Thom, Kratie, Mondulkiri, Stung Treng (Campuchia); Champasak, Savannakhet (Lào) và Bình Phước.

> Ngày hội thanh niên với biên giới hải đảo
> Ngày hội thanh niên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Huy Phong cho biết: “Ngày hội nhằm phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa thanh niên 3 nước: Campuchia - Lào - Việt Nam, đặc biệt là tăng cường công tác giáo dục, cung cấp thông tin cho thanh thiếu nhi về mối quan hệ hữu nghị truyền thống cho thanh niên 3 nước hiểu biết thêm về văn hoá truyền thống, đất nước và con người của mỗi dân tộc”.

Liên hoan hữu nghị thanh niên ba nước diễn ra từ ngày 4/6 đến ngày 6/6 với nhiều hoạt động: Hội thảo chuyên đề “Tuổi trẻ chung tay hành động vì môi trường” và “Tuổi trẻ chung tay hành động vì đường biên an ninh, hòa bình và phát triển”; tham quan các địa danh tại Bình Phước: Thị xã Đồng Xoài, Đền Hùng, khu du lịch Bà Rá, khu di tích lịch sử Tà Thiết, lễ hội ẩm thực. Liên hoan hữu nghị thanh niên quốc tế 2013 là hoạt động chào mừng 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia, kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Phát biểu khai mạc, Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An nhấn mạnh: “Liên hoan là nhịp cầu để củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia và thanh niên ba nước, là dịp để thế hệ trẻ ba nước được gặp gỡ, trao đổi, thể hiện quyết tâm trong việc kế thừa và phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và tuổi trẻ ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG