“Nghìn việc tốt” nở hoa

“Nghìn việc tốt” nở hoa
TP - Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, nhằm biểu dương tôn vinh các gương thiếu nhi điển hình, UBND Tỉnh Bắc Ninh, T.Ư Đoàn, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ hội 50 năm phong trào Nghìn việc tốt và tuyên dương 72 dũng sỹ “Nghìn việc tốt” trong hai ngày 14 và 15/5 tại Hà Nội và Bắc Ninh.

> Phát động thi đua “Nghìn việc tốt – Triệu niềm vui”

Phong trào “Nghìn việc tốt” do Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn khởi xướng từ ngày 24/3/1963 tại trường THCS xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, thầy giáo Nguyễn Đức Thìn khi đó là bí thư Chi đoàn, tổng phụ trách Đội TNTP trường THCS Tam Sơn đã có sáng kiến phát động phong trào Thiếu niên Tam Sơn làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

Nhanh chóng sau đó, phong trào “Nghìn việc tốt” đã lan rộng khắp tỉnh Hà Bắc, rồi trở thành hoạt động thi đua của thiếu nhi cả nước.

Tại buổi họp báo giới thiệu chương trình diễn ra chiều 8/5 ở Hà Nội, thầy giáo Nguyễn Đức Thìn xúc động chia sẻ: “Nửa thế kỷ qua, phong trào đã có ý nghĩa sâu sắc, đậm tính nhân văn khuyến khích tính tự giác, tự nguyện của thiếu niên nhi đồng.

Từ buổi ban đầu, phong trào đã mang tính xã hội cao, giáo dục thiếu niên nhi đồng luôn trung thực, trách nhiệm, biết cộng thêm yêu thương, chia niềm thông cảm. Tôi mong ở thời kỳ mới, phong trào “Nghìn việc tốt” tiếp tục nở hoa”.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Thị Hà cho biết, trong 50 năm qua phong trào “Nghìn việc tốt” luôn tươi mới, sinh động và toàn diện ở các lĩnh vực: học tập, lao động sáng tạo, bảo vệ môi trường, cứu bạn, nghiên cứu khoa học... Phong trào trở thành nét đẹp thường xuyên của mỗi thiếu nhi cả nước.

 “Từ buổi ban đầu, phong trào đã mang tính xã hội cao, giáo dục thiếu niên nhi đồng luôn trung thực, trách nhiệm, biết cộng thêm yêu thương, chia niềm thông cảm. Tôi mong ở thời kỳ mới, phong trào “Nghìn việc tốt” sẽ tiếp tục nở hoa”. 

Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn, người khởi xướng Phong trào “Nghìn việc tốt”

Theo chị Nguyễn Thị Hà, phát triển từ phong trào “Nghìn việc tốt” có rất nhiều tấm gương sáng được tuyên dương từ các phong trào như Vượt khó học tập, Dũng cảm cứu bạn, Nhặt của rơi trả lại người bị mất, Áo lụa tặng bà, Đền ơn đáp nghĩa, Em yêu biển đảo quê hương...

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, tỉnh Bắc Ninh đã chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng cho lễ hội 50 năm phong trào “Nghìn việc tốt”. Chương trình được tổ chức trang trọng tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2, Đài truyền hình Việt Nam lúc 20h30 ngày 15/5.

Về dự lễ tuyên dương có 72 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho gần 15 triệu thiếu nhi trong cả nước. Trong đó có những em từng nhặt được 70 triệu đồng, tìm cách trả lại cho người mất trong khi nhà rất nghèo, gia đình vẫn chạy ăn từng bữa; có nhiều em dũng cảm cứu bạn, giúp đỡ người già...

Đây là lần thứ hai T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức tuyên dương dũng sỹ “Nghìn việc tốt”. Tại lần đầu tiên, Hội đồng Đội T.Ư đã tuyên dương 300 em.

72 dũng sỹ “Nghìn việc tốt” sẽ về Hà Nội báo công dâng Bác, thăm khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà sàn, Bảo tàng Hồ Chí Minh và gặp mặt lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. Các dũng sỹ sẽ được nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn, học bổng Vừ A Dính, học bổng Phạm Văn Trà, học bổng Vietcombank thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam và phần thưởng của Bộ Giáo dục- Đào tạo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG