Nhận giải 50.000 USD với phát minh 'sạc siêu tốc'

Nhận giải 50.000 USD với phát minh 'sạc siêu tốc'
Một cô gái trẻ ở California (Mỹ) đã chiến thắng một giải thưởng khoa học với tiền thưởng trị giá 50.000 USD cho phát minh "siêu tụ điện" (supercapacitor), có thể giúp một chiếc điện thoại thông minh sạc đầy pin chỉ trong 20 giây.

> Học sinh 16 tuổi tìm ra cách chống ung thư mới

Eesha Khare và phát minh của mình - Ảnh: Intel
Eesha Khare và phát minh của mình - Ảnh: Intel .

Theo UPI ngày 20.5, cô gái 18 tuổi tên Eesha Khare, ở Saratoga, đã được trao giải thưởng Nhà khoa học trẻ Intel cho phát minh ra thiết bị sạc siêu tốc trên.

Thiết bị này đặc biệt hơn nữa khi có thể kéo dài chu kỳ sạc đến 10.000 lần, so với 1.000 lần sạc của các loại pin thông thường.

Hiện tại thiết bị "siêu tụ điện" chỉ được sử dụng để sạc pin cho đèn LED hay các thiết bị phát sáng nhỏ, tuy nhiên trong tương lai, khi được ứng dụng trong điện thoại thông minh hay máy tính bảng, phát minh của Eesha Khare sẽ rất hữu dụng cho những ai không muốn phụ thuộc quá nhiều vào ổ cắm điện.

Theo Tiến Dũng
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.