Nhân viên ngân hàng ngủ gật, cấp trên bị sa thải

Nhân viên ngân hàng ngủ gật, cấp trên bị sa thải
Do quá mệt mỏi, một nhân viên ngân hàng đã “gà gật” trên bàn phím gây ra lỗi tày trời khi số tiền cần chuyển đi bị đội lên gấp hàng trăm triệu lần. Cấp trên của nhân viên này lập tức bị sa thải bởi không phát hiện được lỗi.

Nhân viên ngân hàng ngủ gật, cấp trên bị sa thải

Do quá mệt mỏi, một nhân viên ngân hàng đã “gà gật” trên bàn phím gây ra lỗi tày trời khi số tiền cần chuyển đi bị đội lên gấp hàng trăm triệu lần. Cấp trên của nhân viên này lập tức bị sa thải bởi không phát hiện được lỗi.

Tòa án lao động ở Đức hôm 10-6 vừa ra phán quyết cho rằng quyết định sa thải đối với nhân viên giám sát ngân hàng nói trên là không hợp lý.

Theo báo giới địa phương, lỗi xuất phát từ việc nhân viên ngái ngủ nói trên phải chuyển 64,20 euro nhưng anh lại gục trên bàn phím máy tính và vô tình nhấn vào phím số 2 khiến nó “nhảy nhót vô tư” và con số tiền chuyển hiện ra một dãy 222.222.222,22 euros.

Cấp trên của anh ta, người giám sát hoạt động chuyển tiền này, đã 48 tuổi và gắn bó với ngân hàng từ năm 1996, lại không nhận thấy cái lỗi tày trời đó nên đành ngậm ngùi nhận quyết định sa thải.

Tuy nhiên, theo các thẩm phán ở bang Hesse, nhân viên giám sát này thực sự chỉ nên bị khiển trách. Và một điều đáng chú ý là vào cái ngày vụ việc xảy ra hồi tháng 4 năm ngoái, nhân viên giám sát đó đã phải kiểm tra tất cả 812 tài liệu. Tất nhiên, không thể lấy việc quá nhiều việc để biện minh cho sai sót, song các thẩm phán cũng đã chứng minh được đây hoàn toàn chỉ là sơ suất và nhân viên này không hề có ý đồ xấu.

Rất may, có một nhân viên thứ 3 đã phát hiện lỗi và lập tức sửa lại nên ngân hàng không bị thất thoát hàng trăm triệu euro. Hiện tòa án đã gửi yêu cầu tới ngân hàng nhằm hồi lại chức vụ cho nhân viên nói trên.

Theo Thu Hằng
BBC, Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).