Những bộ truyện tranh gắn với tuổi thơ thế hệ 7X, 8X

Những bộ truyện tranh gắn với tuổi thơ thế hệ 7X, 8X
Những thế hệ 7X, 8X sẽ không thể quên cuốn truyện tranh nổi tiếng như Đôrêmon, Thám tử lừng danh Conan, 7 viên ngọc rồng.

Dũng sĩ Hesman

Dũng sĩ Hesman là một bộ truyện tranh dài 159 tập, mỗi tập 72 trang, được họa sĩ Nguyễn Hùng Lân thực hiện từ năm 1992 đến năm 1996 do NXB Mỹ Thuật xuất bản.

Ban đầu, ông phóng tác từ phim hoạt hình Voltron - Defender of the Universe của Nhật Bản được 4 tập: Cuộc Vượt Ngục, Hesman xuất hiện, Mãng xà giả dạng và Lọ nước thần. Sau đó tự ông sáng tác tiếp thêm 155 tập và tạo dựng thêm vài chục nhân vật khác.

Những bộ truyện tranh gắn với tuổi thơ thế hệ 7X, 8X ảnh 1

Đây là bộ truyện tranh khoa học giả tưởng, tên Hesman được tự họa sĩ đặt ra, viết tắt từ chữ "He is man".

Bộ truyện đã được đón nhận qua nhiều thế hệ độc giả trẻ tại Việt Nam, con số phát hành có lúc lên đến 160.000 bản một tập. Đây là bộ truyện rất thành công của Họa sĩ Hùng Lân.

Đôrêmon

Đôrêmon được xuất bản là đầu tiên ở Việt Nam vào 11/12/1992. Bộ truyện này được coi là huyền thoại của Nhật Bản của tác giả Fujiko F. Fujio nói về cuộc sống của một chú nhóc tên Nobita, tính tình hậu đậu và chú mèo máy đến từ thế kỉ 22. Câu chuyện còn có thêm những người bạn là Xuka, Chaien, Xeko. Bộ truyện tranh tạo ra tiếng cười và rút ra những bài học ý nghĩa cho người xem.

Những bộ truyện tranh gắn với tuổi thơ thế hệ 7X, 8X ảnh 2

Tuy vậy, có lẽ bộ truyện sẽ không có được một cái kết trọn vẹn vì tác giả chính đã qua đời năm 1996. Nhiều bạn đọc đã nghĩ ra kết thúc truyện khác nhau.

Thám tử lừng danh Conan

Conan được tác giả Aoyama Gosho viết từ năm 1994, sau đó được NXB Kim Đồng mua lại với cái tên Thám tử lừng danh Conan. Cho đến nay, tác phẩm này đã được xuất bản ra nhiều nước trên toàn thế giới bao gồm Đức, Bắc Mĩ, Thụy Điển, Phần Lan, Pháp...

Những bộ truyện tranh gắn với tuổi thơ thế hệ 7X, 8X ảnh 3

Thám tử lừng danh Conan là bộ truyện tranh trinh thám, kể về cậu học sinh trung học 17 tuổi Shinichi Kudo, là thám tử học đường xuất sắc bị bọn tội phạm ép uống thuốc độc và bị teo nhỏ thành học sinh tiểu học lấy tên là Conan Edogawa.

Tiến sĩ Agasa đã nhờ Ran - bạn trung học của Shinichi Kudo trông nom Conan. Cha của Ran - Kogoro Mori là một thám tử bất tài. Từ khi Conan giúp ông phá án, ông trở nên rất nổi tiếng với biệt danh "Mori ngủ gật".

7 viên ngọc rồng

7 viên ngọc rồng (tên tiếng Anh: Dragon Ball) là một bộ truyện tranh nhiều tập được viết và vẽ minh họa bởi Toriyama Akira. Loạt truyện mô tả cuộc hành trình của chú bé Son Goku từ lúc bé đến trưởng thành, qua các lần tầm sư học võ và khám phá thế giới để truy tìm các viên ngọc rồng.

Những bộ truyện tranh gắn với tuổi thơ thế hệ 7X, 8X ảnh 4

Xuyên suốt hành trình của Son Goku, cậu đã gặp được nhiều bạn bè và chống lại những kẻ hung ác có ý định dùng điều ước từ rồng thiêng để làm bá chủ thế giới.

Sau này, tác phẩm đã được phát hành với 3 loạt truyện, 17 phim hoạt hình, 3 chương trình truyền hình đặc biệt, một trò chơi điện tử máy cầm tay và một số lượng lớn các trò chơi điện tử, chủ yếu là các trò chơi.

Nhóc Maruko

Phim hoạt hình Chibi Maruko-chan (nhóc Maruko) của tác giả Momoko Sakura chuyển thể từ bộ truyện manga cùng tên kể về cuộc sống hàng ngày của một cô bé 9 tuổi tên là Momoko Sakura.

Những bộ truyện tranh gắn với tuổi thơ thế hệ 7X, 8X ảnh 5

Cô bé là học sinh lớp 3 trường tiểu học, được mọi người hay gọi bằng biệt danh là Chibi Maruko-chan vì gương mặt tròn. Maruko là một đứa con nít chính hiệu, tính tình rất ngây thơ và đáng yêu. Cô bé hay lười biếng, ghét đi học, nhát gan, cả tin, ghét thể thao… nhưng cũng rất yêu gia đình, bạn bè và vẽ rất đẹp.

Tuy cốt truyện chỉ xoay quanh những vui buồn, hờn giận, suy nghĩ của một cô bé ngây thơ trước cuộc sống xung quanh, nhưng Chibi Maruko-chan đã thật sự cuốn hút người đọc bởi nét vẽ hồn nhiên, nội dung giản dị, ngọt ngào, thắm đượm tình cảm gia đình, trường học.

Nữ hoàng Ai Cập

Nữ hoàng Ai Cập tên tiếng Anh là Crest of the Royal Family, là bộ truyện tranh của Chieko Hốkawa thu hút các cô gái lứa tuổi cấp 2, 3. Truyện bắt đầu được phát hành trên tạp chí Princess của Nhật Bản mỗi tuần từ năm 1976.

Nhân vật chính là Carol Rido, một thiếu nữ người Mỹ tóc vàng, mắt xanh, con gái của một gia đình triệu phú yêu thích khảo cứu cổ học Ai Cập. Khi gia đình cô nhận bảo trợ cho chương trình khai quật và nghiên cứu lăng mộ của một vị Pharaon trẻ tuổi, lời nguyền từ ngôi mộ đã giáng xuống gia đình cô.

Những bộ truyện tranh gắn với tuổi thơ thế hệ 7X, 8X ảnh 6

Lời nguyền ấy đưa cô ấy trở về Ai Cập cổ đại. Tại đây, Carol gặp Memphis, một Pharaon trẻ tuổi dũng mãnh, là người mà gia đình cô đã khai quật mộ ở thế giới hiện đại. Bất chấp sự bướng bỉnh, hung dữ và bản tính mạnh mẽ ban đầu của anh ta, họ yêu nhau say đắm và cùng nhau vượt qua rất nhiều thử thách.

Theo Zing
MỚI - NÓNG