Những nhóc tỳ bạo yêu và hệ lụy buồn

Những nhóc tỳ bạo yêu và hệ lụy buồn
Với bộ phận cô cậu tuổi teen hiện nay, yêu có nghĩa là gắn liền với những cử chỉ âu yếm vuốt ve, những cảnh mà chỉ có trong phim người lớn mới xảy ra. Hậu quả khi teen vướng vào "lưới tình" này thường rất đau lòng, ám ảnh cả tuổi thơ của con trẻ và cả người lớn.

> Chàng trai hỏng 'cậu nhỏ' vì bơm silicon

> Cựu VĐV võ thuật đặt vòng hoa tang 'khủng bố' bạn gái

Một thực trạng đáng báo động hiện nay là tuổi yêu của các cô cậu học trò rất sớm, ngay cả đang là học sinh THCS, các cô cậu tuổi teen đã tíu tít, dính nhau như sam. Tuổi đời non nớt, nhận thức chưa đủ "độ chín", thêm vào đó là tính hiếu kỳ, tò mò muốn khám phá những gì người lớn luôn cấm đoán....Với quan niệm khá thoáng, yêu là phải cho, phải dâng hiến, rất nhiều mối tình học trò đã có một kết thúc buồn

Hình ảnh các teen mặc đồng phục, vẫn quàng khăn đổ hôn hít, ôm ấp nhau xảy ra ngày càng nhiều (ảnh clip)
Hình ảnh các teen mặc đồng phục, vẫn quàng khăn đổ hôn hít, ôm ấp nhau xảy ra ngày càng nhiều (ảnh clip).

Khi các "cô nhóc" chủ động đòi "yêu"

Với tâm lý mình đã lớn, đã trưởng thành, muốn thể hiện, không muốn bị coi là "trẻ em", nhiều bé gái dù chưa đầy 13 tuổi đã nói dối bạn trai là đã đủ tuổi làm chuyện "người lớn", chủ động đòi "yêu".

TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em trên địa bàn vào tháng 8/2012 vừa qua. Theo đó, bị cáo Trương Việt Đức (SN 1994, trú tại khu 6B, phường Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ) bị phạt 10 năm tù vì tuội hiếp dâm trẻ em. Phiên tòa khép lại nhưng người lớn không khỏi đau lòng. Đức vốn là học sinh lớp 11 trường Võ thuật Bảo Long, qua giới thiệu của một người bạn, Đức đã làm quen với cháu L.T.H (SN 1999, trú tại Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội) đang là học sinh lớp 6. Sau 2 tháng yêu nhau, Đức được H. rủ vào nhà nghỉ "tắm rửa" cho mát rồi cả hai làm chuyện "người lớn" với nhau.

Gia đình H. sau khi phát hiện đã tố cáo Đức tội hiếp dâm trẻ em. Mặc dù tại tòa Đức một mực khẳng định do H. đã đồng ý và tự nguyên "dâng hiến" nhưng cuối cùng "cậu nhóc" vẫn phải nhận mức án 10 năm tù.

Một vụ án phạm tội giao cấu với trẻ em khác xảy ra ở phường Long Trường, quận 9. Trường hợp Hoàng Thu Thủy (15 tuổi) cũng là người đẩy bạn trai vào tù. Tranh thủ lúc cha mẹ vắng nhà, Thủy đã rủ bạn trai là Trần Thế Xuân (19 tuổi) tới nhà, vào phòng của cha mẹ nằm xem phim. Trong lúc, đang xem phim, Thủy đòi Xuân cho xem “của quý” vì đã nhìn thấy trên mạng, nhưng không biết ở ngoài thì như thế nào.

ảnh cắt từ clip
ảnh cắt từ clip.

Hôn nhau giữa phố phường dù đang mặc đồng phục

Trên đường phố, hình ảnh các cô gái chừng 15 - 16 tuổi, có mái tóc nhuộm đỏ, ngồi ôm cứng cậu bồ ấm trên xe máy cũng không còn là hiếm. Thậm chí, suốt quãng đường dài cô gái tuổi trăng rằm còn liên tục đặt môi lên gáy hoặc kéo má hôn chàng trai rồi cả hai cười khúc khích, làm "loạng choạng" cả những người đi đường.

Vào quán cà phê, công viên, cũng không hiếm hình ảnh cô cậu học trò vừa tan trường đã xà vào lòng nhau như chốn không người.

Trên mạng, trang cá nhân...xuất hiện hàng loạt những hình ảnh, status mùi mẫn của những nhóc tỳ viết cho một nửa yêu thương kia. Chẳng thế mà những clip lộ cảnh phòng the của nam sinh, nữ sinh ngày càng nhiều trên mạng.

Gần dư luận lại được dịp xôn xao khi xuất hiện clip hai học sinh hồn nhiên âu yếm nhau thái quá ngay trong trường học. Theo thông tin của người đưa clip lên, hai nhân vật trong clip là học sinh một trường cấp 2 ở Quảng Ngãi. Đoạn clip được chính 2 học sinh này ghi lại sau giờ học thể dục tại trường.

Trước đó không lâu, một clip ghi lại cảnh tình tứ của cặp đôi học tại một trường THPT ở Bắc Ninh đã được đưa lên mạng khiến cho nhân vật chính và gia đình cũng hết sức buồn rầu.

Việc thể hiện tình cảm với nhau rồi quay clip đưa lên mạng để chứng tỏ tình yêu xảy ra thường xuyên với các cô cậu học trò. Chúng chưa biết được những hệ lụy đau lòng phía sau phút nông nổi như vậy.
Việc thể hiện tình cảm với nhau rồi quay clip đưa lên mạng để chứng tỏ tình yêu xảy ra thường xuyên với các cô cậu học trò. Chúng chưa biết được những hệ lụy đau lòng phía sau phút nông nổi như vậy..

Cần có sự giáo dục giới tính từ gia đình, nhà trường

Đã có rất nhiều phiên tòa diễn ra và hầu hết các vụ “Giao cấu với trẻ em” đều có sự đồng tình của bị hại. Ông Nguyễn Duy Nhiên, Phó trưởng khoa Công tác xã hội, Đại học Sư phạm Hà Nội từng có buổi trò truyện trên đài truyền hình Việt Nam Nguyên phát biểu rằng, việc trẻ yêu từ tuổi 11, 12 hiện nay là quá sớm. Ở tuổi "trẻ con non người lớn" này, nhận thức của các em chưa đầy đủ. Quan hệ tình dục không an toàn sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy buồn cả thể chất lẫn tinh thần.

Theo thạc sĩ tâm lý giáo dục Phạm Phúc Thịnh, các cha mẹ nên "làm bạn với con" để hiểu được tâm tư con trẻ, những thay đổi tâm lý qua từng thời kỳ. Các ông bố bà mẹ nên trang bị cho mình kiến thức về giới tính đủ để có thể diễn giải một cách tế nhị cho các con hiểu. Đặt ra cho con nhiều tính huống và đưa cách giải quyết trong từng trường hợp.

Cha mẹ cần có cách xử lý linh hoạt phù hợp với hoàn cảnh. Mọi sự cấm đoán cực đoan, can thiệp thô bạo vào chuyện tình cảm của con trẻ ở độ tuổi mới lớn có thể gây ra những phản ứng tiêu cực, dẫn tới những hậu quả đáng tiếc. Nên chăng, khi phát hiện trẻ yêu sớm, cần gần gũi, tìm hiểu, chia sẻ từ đó định hướng cho các em nhận thức về tình bạn, tình yêu trong sáng. Làm sao để chúng thấy được rằng, ở tuổi học sinh, việc quan trọng nhất, ảnh hưởng đến tương lai là việc học.

Theo B.Mai
Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...