Những nước du học đắt đỏ nhất

Những nước du học đắt đỏ nhất
Australia là đất nước có chi phí đắt đỏ nhất đối với các sinh viên nước ngoài theo học, vượt qua cả Mỹ và Anh. Tại Châu Á, hai đất nước có chi phí đắt đỏ nhất đối với du học sinh là Singapore và Hong Kong.

Những nước du học đắt đỏ nhất

> Thắt chặt xin thị thực du học Anh
> Du học “nghệ thuật sống”

Australia là đất nước có chi phí đắt đỏ nhất đối với các sinh viên nước ngoài theo học, vượt qua cả Mỹ và Anh. Tại Châu Á, hai đất nước có chi phí đắt đỏ nhất đối với du học sinh là Singapore và Hong Kong.

Chi phí trung bình để học tập tại Australia khoảng 38 ngàn USD/năm
Chi phí trung bình để học tập tại Australia khoảng 38 ngàn USD/năm .

Theo một nghiên cứu mới đây của HSBC, học phí dành cho sinh viên nước ngoài tại Australia tương đương với Mỹ, khoảng 25 ngàn USD, nhưng chi phí sinh hoạt cao đã khiến Australia trở thành nơi có chi phí du học đắt đỏ nhất. Trung bình mỗi năm, sinh viên nước ngoài phải chi trả các khoản gồm học phí và sinh hoạt phí khi theo học tại Australia là 38 ngàn USD, tại Mỹ vào khoảng 35 ngàn USD, và tại Anh là 30 ngàn USD.

Theo tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục (UNESCO), Mỹ và Anh vẫn là hai điểm đến phổ biến của sinh viên các nước, cứ 10 sinh viên du học thì có ba sinh viên học tại hai quốc gia này.

Nghiên cứu của HSBC được tổng hợp dữ liệu từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ. Học phí được tính toán từ học phí trung bình của 10 trường lớn nhất của mỗi nước, chi phí sinh hoạt được tính toán theo dữ liệu của lấy từ HESA Global Education Rankings 2010, chỉ số về người nước ngoài, những nghiên cứu của HSBC và đã được điều chỉnh theo mức lạm phát.

Trong số 13 nước được nghiên cứu, Đức là nơi có giá cả phải chăng nhất để theo học, với chi phí trung bình 6200 USD một năm. Tại Châu Á, Singaporre và Hong Kong (TQ) là những địa bàn đắt đỏ nhất đối với sinh viên nước ngoài, nơi sinh viên phải chi phí 24 ngàn USD/năm tại Singapore và 22 ngàn USD/năm tại Hong Kong.

Số liệu của HSBC cho thấy hiện có hơn ba triệu sinh viên đang theo học bậc đại học ở nước ngoài. Tuy nhiên, chính phủ các nước cũng đang cắt giảm các khoản hỗ trợ, nên sinh viên và gia đình họ phải lên kế hoạch cẩn thận hơn bao giờ hết.

Chi phí trung bình hàng năm đối với sinh viên nước ngoài theo học tại các nước:

Những nước du học đắt đỏ nhất ảnh 2

Theo Minh Đức
Nhân Dân/The NewYork Times

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG