Nữ sinh Ams xinh xắn nhận học bổng 11 ĐH Mỹ

Nữ sinh Ams xinh xắn nhận học bổng 11 ĐH Mỹ
Hai giải Nhất quốc gia môn tiếng Anh và điểm TOEFL, SAT gần như hoàn hảo đã khiến cho Đàm Ngọc Kim Anh trở thành mục tiêu săn đón của 11 trường ĐH hàng đầu nước Mỹ.

> Cô gái Việt nhận học bổng toàn phần ĐH Mỹ

> Những cao thủ trường Amsterdam "săn" học bổng Mỹ

Kim Anh - nữ sinh chuyên Ams xinh xắn học cực
Kim Anh - nữ sinh chuyên Ams xinh xắn học cực "đỉnh"..

Thành tích học tập đáng nể

Đàm Ngọc Kim Anh sinh năm 1995 tại Hà Nội. Em vừa mới tốt nghiệp lớp 12 Anh1, trường THPT Hà Nội - Amsterdam với điểm trung bình các môn là 9,4.

Kim Anh từ bé đã là một học sinh gương mẫu, thường xuyên giữ "chức vị" lớp phó học tập. 12 năm học phổ thông, em chưa lần nào để tuột mất danh hiệu học sinh giỏi. Khi thi vào cấp 3, em còn là thủ khoa đầu vào của THPT Hà Nội - Amsterdam.

Thành tích đáng kể nhất của Kim Anh cho tới nay là hai giải Nhất quốc gia môn tiếng Anh năm lớp 11 và 12, điểm TOEFL 113/120 và điểm SAT (kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký vào một số đại học tại Hoa Kỳ gồm 3 phần: Toán, đọc hiểu và viết) 2320/2400 được xem là những con số gần như hoàn hảo trong mắt các nhà tuyển sinh nước Mỹ.

Không chỉ học giỏi, học đều các môn, Kim Anh còn là Chủ tịch CLB tranh luận bằng tiếng Anh ở trường cấp 3. Đây là CLB dành cho tất cả những học sinh yêu thích môn Tiếng Anh, trao đổi kinh nghiệm học tập và rèn luyện kĩ năng nói.

Ngoài ra, Kim Anh còn là một trong những sáng lập viên của tạp chí E-Times - một kênh cung cấp thông tin về vấn đề du học ở Mỹ tới các bạn học sinh trong trường Hà Nội - Amsterdam, thành viên tích cực của MUN (Model United Nations - diễn đàn cho các bạn trẻ bàn luận và đưa ra giải pháp về các vấn đề mang tính toàn cầu).

Học bổng 100% từ trường ĐH đứng thứ 8 nước Mỹ

Nhờ nỗ lực học tập chăm chỉ, cô bạn lớp chuyên Anh trường Ams đã được nhận vào 11 trường đại học hàng đầu ở Mĩ gồm rất nhiều trường danh tiếng như University of Pennsylvania, Cornell University, Georgetown University, Brandeis University… Trường nào cũng dành những ưu đãi học bổng lớn dành cho Kim Anh.

Trước rất nhiều chọn lựa, Kim Anh phải suy nghĩ rất kỹ mới quyết định sẽ theo học trường University of Pennsylvania, đại học đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng đại học ở Hoa Kỳ, xếp hạng thứ 15 thế giới, cũng là một trong 8 trường Ivy League danh giá.

Kim Anh và bạn học trong một hoạt động tại trường Ams.
Kim Anh và bạn học trong một hoạt động tại trường Ams..

Ở ngôi trường này, Kim Anh nhận được 100% học bổng, là điều kiện thuận lợi cho việc theo học ở môi trường đắt đỏ nước Mỹ, giúp ích cho kinh tế gia đình. Với University of Pennsylvania, Kim Anh hi vọng có thể theo đuổi lĩnh vực yêu thích của mình là hoá học.

Cô bạn chia sẻ: "Có một vài trường thứ hạng cao hơn Penny nhận em nhưng chưa chắc đã phù hợp với khả năng và sở thích của em. Em thích môi trường học tập đa văn hoá, đa chủng tộc của Penny.

Các anh chị khoá trước du học tại Mỹ cũng công nhận rằng sống và học tập cùng những người thông minh, đến từ nhiều nước khác nhau sẽ cho mình nhiều trải nghiệm, được học cả trong và ngoài trường lớp".

Bí quyết học giỏi, nhận học bổng của Mỹ

Phương pháp học của Kim Anh không phải là "cày cuốc" mà là sắp xếp lịch học, cách học hợp lý. Đối với môn Tiếng Anh, cô bạn thường làm rất nhiều bài tập từ nhiều nguồn sách khác nhau, trau dồi kinh nghiệm... Kim Anh cũng thường tìm đọc bản gốc bằng tiếng Anh của các tác phẩm văn học, so sánh cách dịch để rút ra kinh nghiệm. Ngoài ra, cũng có thể xem phim để có vốn từ tốt hơn, gần gũi với cuộc sống hơn.

“Học như thế, em sẽ làm quen được cách dùng từ, cấu trúc đối thoại của người bản địa để vận dụng ngôn ngữ được tốt hơn”, Kim Anh chia sẻ.

Theo Kim Anh, điểm mạnh ở hồ sơ nộp vào các trường ĐH Mỹ là phải thể hiện được sự đồng nhất và nỗ lực bền bỉ trong các lĩnh vực học tập, ngoại khóa; đồng thời thể hiện sự thật về bản thân mình chứ không phải lái mình theo hướng trường thích để có thể được nhận.

Theo Mai Châm
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.