Nữ sinh mất tích sau ngày thi tốt nghiệp

Hiện trường nơi Oanh bị nước cuốn trôi.
Hiện trường nơi Oanh bị nước cuốn trôi.
Ngày 8/6, ông Thái Đình Lợi, Chủ tịch UBND xã Bài Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đang phối hợp với gia đình tìm kiếm thi thể học sinh Oanh, bị đuối nước trên sông Lam.

Cũng theo ông Lợi, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 7/6, tại đập Bara, đoạn sông Lam chạy qua hai xã Tràng Sơn và thị trấn Đô Lương. Lúc đó em Phan Thị Oanh (18 tuổi, ở xóm Thái Sơn, xã Bài Sơn) cùng hai bạn nữ khác đến địa điểm nói trên vui chơi và tắm sông.

Trong lúc tắm, Oanh và 1 nữ sinh khác không may sảy chân. Người bạn còn lại chỉ cứu được một người, còn Oanh bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình và chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ, cứu nạn huyện Đô Lương đã tổ chức tìm kiếm dọc bờ sông Lam. Tuy nhiên tính đến trưa nay vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân.

Được biết, Oanh là học sinh lớp 12D3, trường THPT Đô Lương I, em vừa hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 và đang ôn tập chờ thi Đại học thì xảy ra sự việc.

Theo Phạm Hòa

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.