Nữ sinh ngủ 30 lần/ngày sau khi tiêm vắc xin cúm

Nữ sinh ngủ 30 lần/ngày sau khi tiêm vắc xin cúm
Đó là một loại vắc xin cúm heo thông thường nhưng kể từ khi tiêm nó, cuộc sống của nữ sinh này giống như một cơn ác mộng.

Chỉ 4 tháng sau khi tiêm Pandemrix, Chloe Glasson, nữ sinh 15 tuổi đã bị mắc chứng rối loạn giấc ngủ. Cô có thể ngủ thiếp đi 30 lần mỗi ngày. Điều này khiến việc học tập của Chloe bị sa sút và cuộc sống của cô gặp nhiều nguy hiểm tiềm ẩn.

Gần đây, Chloe ngủ và bị mộng du, tự đi đến nhà bà ngoài. Cô bé tự tìm được đường về nhà an toàn song trước đó, bố mẹ cô đã rất lo lắng, phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát.

Chloe được điều trị tại bệnh viện Hoàng Gia dành cho trẻ tại Edinburgh. Các bác sĩ cho cô bé uống Natri oxybate và chi phí điều trị khoảng 13.000 bảng (khoảng hơn 400 triệu đồng) mỗi năm. Chloe hi vọng mình sẽ lấy lại được cuộc sống bình thường sau khi điều trị.

Việc tiêm phòng Pandemrix được thực hiện vào tháng 11/2009. Chloe là 1 trong số 100 có triệu chứng ngủ rũ sau khi tiêm phòng. “Cuộc sống của chúng tôi đã bị tàn phá sau khi chúng tôi nghe theo lời khuyên của chính phủ đi tiêm phòng cúm lợn”, bà Rebecca, mẹ Chloe nói. “Con bé không còn hoạt bát như trước, không tự đi ra ngoài một mình.”

Gia đình Chloe hi vọng cô sẽ được nhận một khoản bồi thường tối đa là 120.000 bảng (hơn 3,9 tỷ đồng) sau sự việc này.

Theo Tin mới

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.