Nữ sinh xinh đẹp hóa tâm thần vì... đánh ghen

Nữ sinh xinh đẹp hóa tâm thần vì... đánh ghen
Cô gái 17 tuổi đã bị kích động, xông thẳng vào đánh tới tấp và đổ nước sôi lên người “tình địch”. Bác sĩ cho biết hiện tượng này xảy ra do hoang tưởng, ảo giác.

Nữ sinh xinh đẹp hóa tâm thần vì... đánh ghen

> Nữ sinh hóa điên vì trượt giải hoa khôi
> Bi kịch nữ sinh nhập viện tâm thần vì học giỏi
> Những màn đánh ghen đáng sợ của 'Hoạn Thư' 9X

Cô gái 17 tuổi đã bị kích động, xông thẳng vào đánh tới tấp và đổ nước sôi lên người “tình địch”. Bác sĩ cho biết hiện tượng này xảy ra do hoang tưởng, ảo giác.

Bác sĩ chuyên khoa tâm thần Nguyễn Văn Dũng, viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia. (Ảnh: Vietnamnet)
Bác sĩ chuyên khoa tâm thần Nguyễn Văn Dũng, viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia. (Ảnh: Vietnamnet).

Thời gian qua, hàng loạt sự việc nữ sinh đánh nhau xuất hiện công khai. Trong vô vàn các lý do từ “nhìn đểu” đến mâu thuẫn cá nhân, dư luận không khỏi bất ngờ trước việc phần lớn nguyên nhân đều đến từ…ghen tuông. Điều này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về cách giáo dục của nhà trường, gia đình trong tuổi vị thành niên.

Để hiểu sâu hơn về hiện tượng này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa tâm thần Nguyễn Văn Dũng, viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia (bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội ), người đã trực tiếp điều trị cho những trường hợp trên.

Ghen tuông do hoang tưởng, ảo giác vi phạm pháp luật

Chia sẻ về những bệnh nhân tâm thần có biểu hiện ghen tuông, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng lưu lý: "Đối với các cháu đang độ tuổi phát triển, tâm lý không ổn định nên thường có hành động bột phát, đẩy sự việc lên kịch tính cao. Ghen tuông do hoang tưởng, ảo giác chiếm tỷ lệ nhiều".

Bác sĩ Dũng kể lại: Một bệnh nhân nữ, 17 tuổi, rất xinh đẹp. Cô ta thầm yêu một người, và tự nghĩ rằng người yêu mình đã đi với một cô gái khác. Bản thân bị kích động bởi việc anh em, bạn bè cho rằng kém cỏi nên đã gây nên những hành vi “bùng nổ” đáng tiếc. Cô gái này xông thẳng vào, đánh tới tấp và đổ nước sôi lên người “tình địch”.

Một bệnh nhân khác 18 tuổi, bị hoang tưởng, ảo giác luôn tự cho rằng “đối thủ” là một cô gái khác sẽ giết bản thân mình, cướp người yêu của mình nên cô ta rắp tâm tìm cách… đâm, chém người kia.

Một nữ sinh 17 tuổi tại Hưng Yên bị mắc bệnh tâm thần, thầm yêu một bạn trai học cùng trường. Biết tình trạng bệnh tật của bạn nên nhiều người đã đến giúp đỡ, trong đó có một bạn nữ bị cô gái này cho rằng đã cướp mất người yêu của mình. Vì vậy, cô ta đã đuổi theo và đập chai thủy tinh vào đầu bạn tóe máu.

Một nữ sinh khác tại Hà Nội bị viêm não từ nhỏ, để lại di chứng giảm vận động ở hai chân. Nữ sinh này đem lòng yêu thương một bạn trai trong Hội chữ thập đỏ. Tình yêu không được đáp trả, cô ta cho rằng một người bạn gái khác đã cướp mất người yêu, bèn đập phá đồ đạc trong gia đình, thuê xe để đến chửi rủa, đánh đập bạn gái kia thậm tệ.

Tỷ lệ nữ sinh đánh nhau do ghen tuông ngày càng nhiều. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Tỷ lệ nữ sinh đánh nhau do ghen tuông ngày càng nhiều. (Ảnh minh họa, nguồn Internet).

Bác sĩ "giải phẫu" cũng ghen

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng chỉ ra một thực tế: Ngoài xã hội còn rất nhiều trường hợp người hoàn toàn bình thường vì đánh ghen mà gây hậu quả nặng nề. Chủ yếu họ bị chi phối bởi sự kích động của người ngoài và sự hiếu kỳ của bản thân.

Ông lý giải về chữ “ghen": "Ghen có cả ở nam lẫn nữ. Đối với nam sinh họ bạo tàn hơn, thường tôn thờ tình yêu, săn đón tình yêu. Khi nghĩ mình bị phản bội họ có những biểu hiện hung tàn, tổ chức thành đám đông để đánh ghen, chủ yếu là đánh và chém. Còn đối với phụ nữ, cảm giác họ lo sợ nhất là bị tổn thương, bị cướp mất. Vì vây, khi ghen tuông họ từ người yếu đuối cũng trở nên đáng sợ".

Để dẫn dắt câu chuyện “ghen tuông”, vị bác sĩ kể lại câu chuyện: "Tôi từng biết một bác sĩ trẻ chuyên ngành tâm thần, học rất giỏi, biết 3 loại ngoại ngữ nhưng anh uống rượu rất nhiều. Và anh bị hoang tưởng ghen tuông. Hằng này anh cứ trèo lên mái nhà, mở ngói ra để theo dõi vợ đang làm gì. Anh chui vào tủ khoét lỗ, chui vào gầm giường xem vợ làm gì. Và chỉ cần vợ về muộn, anh lập tức đánh vợ thậm tệ, rồi mua một dây xích 18m để xích vợ lại ở chân giường".

Bác sĩ Dũng nhấn mạnh: "Sự ghen tuông không phân biệt tuổi tác. Một nữ sinh khi yêu ám ảnh nỗi sợ vì không dám quan hệ tình dục, cho rằng mình yếu kém. Thấy người yêu đi với một người con gái khác thì ghen tuông, phẫn nộ tìm cách "trả thù". Một đôi vợ chồng trẻ tại Tuyên Quang, sau khi chồng đi hát karaoke về, cô ta dò xét điện thoại thì thấy có tin nhắn lạ, sau đó khóc lóc và đã tự tử. Một đôi vợ chồng già sống với nhau gần hết cuộc đời cũng có thể dẫn đến ghen tuông khi người vợ nhìn thấy chồng mình đi tập thể dục với một người khác giới. Sau đó người vợ chán ăn, suy giảm sức khỏe, chửi bới chồng, con cái, đập phá đồ đạc".

Qua đây, ông thể hiện sự lo ngại: Vừa qua trên báo đài đăng tải nhiều vụ nữ sinh đánh ghen đáng sợ. Nguyên nhân do xã hội có nhiều mặt trái kích động làm cho con người thay đổi. Trong xã hội, việc giáo dục con cái mỗi gia đình còn buông lỏng, thiếu định hướng của người lớn.

Được biết, những bệnh nhân ghen tuông do bị chấn sang tâm lý, quá trình điều trị cần từ 3 đến 6 tháng.

Theo Huỳnh Anh
Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.