Nữ sinh xinh đẹp tư vấn cách ôn thi ngày “nước rút”

Nữ sinh xinh đẹp tư vấn cách ôn thi ngày “nước rút”
Những ngày ôn thi đại học cuối cùng thường khiến cho sĩ tử dễ căng thẳng và áp lực. Để có thể tập trung ôn thi hiệu quả, hai nữ sinh Thùy Dương, Kim Ngân đã có chia sẻ bổ ích, thú vị.

> “Hot teen” bày cách xử lý rung động tình cảm giai đoạn ôn thi

> Hot teen 'bật mí' mẫu người yêu lý tưởng

Thùy Dương - Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên 2012

Nữ sinh xinh đẹp tư vấn cách ôn thi ngày “nước rút” ảnh 1

Cô nữ sinh trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết sau khi thi tốt nghiệp xong, bản thân không còn lo lắng hay áp lực nữa. Dương chia sẻ: “Mình thấy trước khi thi quan trọng là phải để tinh thần thoải mái. Nhiều bạn học rất giỏi nhưng do lúc thi tâm lí bị quá lo lắng và sợ nên kết quả thi cuối cùng không tốt.

Ai cũng biết 12 năm học quan trọng nhất, đánh cược thắng hay thua chỉ phụ thuộc vào 2 ngày thi nên lo lắng là chuyện bình thường. Dương thường tự động viên bản thân là là kiểu gì mình cũng làm được.

Nhiều lúc còn phát huy tinh thần, chủ nghĩa lạc quan với suy nghĩ: “Dương đi thi kiểu gì cũng đỗ” nhằm tạo động lực cho bản thân. Có lẽ cùng nhờ lý do này mà bình thường mình học không phải quá xuất sắc nhưng kì thi quan trọng nào cũng giành điểm số không tệ”.

Nữ sinh xinh đẹp tư vấn cách ôn thi ngày “nước rút” ảnh 2

Mấy ngày cuối cùng này, sáng Dương cũng rủ đứa bạn thân đi ăn sáng, uống trà chanh, đến gần trưa mới về ôn bài. Cuối tuần nào cô bạn cũng dành một ngày để đi nghe nhạc. Thời gian gấp gáp, Dương không “vùi đầu” vào việc học mà chỉ hệ thống lại kiến thức.

Thi khối D nên môn Tiếng Anh Dương soạn lại xem những gì mình hay nhầm lẫn hoặc sai sót thì ôn kỹ lại. Vì trong năm làm nhiều bài tập quá trở thành thói quen và kỹ năng.

Với môn Văn, Dương xem từng bài cụ thể có mấy kiểu đề, ghi ý chính và dàn bài ra. Dương chia sẻ: “Điều quan trọng là Dương không học thuộc lòng cả bài văn mà chỉ nắm các điểm trọng tâm và dẫn chứng. Nhiều bạn làu làu cả tác phẩm dài, như vậy khổ sở lại không cần thiết.

Toán là điểm điểm yếu của mình nên không quá kỳ vọng được điểm cao. Vì thế, Dương nhìn nhận trước khả năng được bao nhiêu điểm rồi tập trung hết sức vào những phần kiến thức ấy để cố gắng làm bài thật chắc chắn, không bị trừ điểm trình bày.

Mình cũng luôn lưu ý kĩ những gì cấm kị thầy cô đã nhắc để không mắc phải. Đêm trước khi đi thi, Dương xem lại những gì đã tổng kết trước đó với thời gian ngắn để đi ngủ lúc 22h. Không những thế, mình còn lên kế hoạch đi Sapa ngay sau khi kì thi kết thúc nữa.

Kỳ thi đang đến rồi, Dương chúc các bạn tập trung ôn thi thật tốt để làm bài hiệu quả!”

Kim Ngân - Top 3 Khối D3 trường ĐH Ngoại thương

Từng gây ấn tượng trong giới mẫu ảnh Hà thành này, Ngân cho biết những ngày cuối cùng trước khi thi không tạo áp lực quá cho bản thân. Bạn chỉ ôn lại những kiến thức cơ bản, chắc chắn phần kiến thức gốc và đọc lại các lưu ý của thầy cô và cách giải đề thi của những năm trước.

Ngân còn tiết lộ thêm cách mình hệ thống kiến thức trong những ngày cuối tránh bị quên: chắt lọc nội dung chính ra một quyển vở, ghi lại các chỗ mình chưa thuộc và lỗi thường mắc phải.

Nữ sinh xinh đẹp tư vấn cách ôn thi ngày “nước rút” ảnh 3

Ngân bật mí thêm: “Môn nhiều công thức như Toán và tương tự với những môn khác như Lí, Hóa, Sinh, mình chép lại toàn bộ các công thức đã học. Còn với môn Ngữ văn, Ngân viết ra những ý chính của mỗi tác phẩm về nội dung và nghệ thuật. Môn Ngoại ngữ thì mình hệ thống lại toàn bộ kiến thức ngữ pháp cần thiết”.

Nữ sinh xinh đẹp tư vấn cách ôn thi ngày “nước rút” ảnh 4
Nữ sinh xinh đẹp tư vấn cách ôn thi ngày “nước rút” ảnh 5

Đến tối cuối cùng trước ngày thi, Ngân sẽ dành 1 giờ để đọc lại quyển vở đó. Đây cũng là mẹo nhỏ cho những bạn tỉnh ngoài khi lên thành phố lớn đi thi khi không phải mang nhiều sách vở cồng kềnh.

Những ngày cuối là khoảng thời gian vừa học vừa chơi, Ngân thường xuyên nghe nhạc để cảm thấy thư giãn hơn. Bạn cũng chăm chỉ xem một số phim ngắn bằng tiếng mình học để vừa giải trí, vừa nạp thêm từ mới.

Ngân bày tỏ: “Tốt nhất là các bạn không nên ở trong phòng “vùi đầu” vào sách vở, khiến bản thân học không nhập tâm, hơn nữa lại cảm thấy căng thẳng và áp lực hơn. Trong kỳ thi sắp tới, chúc các sĩ tử bình tĩnh, tự tin để vượt vũ môn thành công!”.

Theo Hoàng Dung
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG