Phản cảm bạn trẻ đua nhau khoe 'chiến tích' yêu đương trên mạng

Phản cảm bạn trẻ đua nhau khoe 'chiến tích' yêu đương trên mạng
Nam thanh niên tung ảnh giường chiếu nhục mạ người yêu cũ, cô gái tố cáo bạn trai không trả tiền phá thai..., những câu chuyện yêu đương của giới trẻ gần đây khiến người lớn phải lắc đầu ngán ngẩm. 

Các chuyên gia xã hội học cho rằng, giới trẻ ngày càng thoáng hơn với tình dục và có xu hướng công khai các mối quan hệ. Theo một nghiên cứu của ĐH Y Dược TPHCM năm 2010, độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu của thanh niên Việt Nam là 18, con số thực tế có thể còn thấp hơn so với nghiên cứu. Việc giới trẻ thay đổi quan niệm truyền thống về các mối quan hệ yêu đương, tình dục dẫn đến quan hệ sớm đang gây ra nhiều hậu quả.

  

Gần đây nhất, dư luận đã phải chứng kiến hai vụ việc đáng buồn khi người trong cuộc đều cố gắng khoe ra “thành tích” yêu đương, quan hệ tình dục của mình trên mạng xã hội.

Bạn trai tung ảnh làm chuyện người lớn với nữ sinh lớp 12

Phản cảm bạn trẻ đua nhau khoe 'chiến tích' yêu đương trên mạng ảnh 1Ảnh nóng của nữ sinh lớp 12 tại Bình Dương gây xôn xao dư luận

Cô gái bị tung ảnh “nóng” là Đ.N.M.A (SN 1996), một học sinh giỏi lớp 12, thị xã Dĩ An, Bình Dương.

M.A quen người bạn trai hơn 6 tuổi và đã có mối quan hệ vượt mức so với độ tuổi học sinh. Chẳng những vậy, cả hai còn chủ động chụp ảnh kỉ niệm ngay trong lúc làm “chuyện đó”. Hai trong số những bức ảnh “nóng” của cặp đôi này hiện đang trôi nổi trên mạng và là chủ đề gây xôn xao trên mạng.

Vụ việc vỡ lở, nhà trường và công an đã phải vào cuộc điều tra. Sau đó, cơ quan chức năng đã phát hiện người tung ảnh lên mạng không phải ai khác mà là bạn trai của nữ sinh này.

Theo thầy hiệu trưởng ngôi trường M.A đang theo học, nam thanh niên này cùng cư ngụ ở TX.Dĩ An và có mối quan hệ quen biết với nữ sinh M.A. Nữ sinh và nam thanh niên này quen biết với nhau ở ngoài trường học. Sau đó, nữ sinh muốn chia tay để tập trung vào việc học hành thì bị nam thanh niên này tung các hình ảnh nhạy cảm lên mạng.

Lúc này, nữ sinh M.A mới vừa thi tốt nghiệp chưa biết kết quả và còn cả kì thi đại học trước mắt. Gia đình nữ sinh này vô cùng bàng hoàng trước vụ ảnh “nóng” của cô con gái vốn được tiếng ngoan hiền.

Cô gái tố cáo bạn trai không trả tiền phá thai

Phản cảm bạn trẻ đua nhau khoe 'chiến tích' yêu đương trên mạng ảnh 2L. (19 tuổi) tố cáo bạn trai "hot boy" không trả tiền phá thai

Trong khi vụ việc nữ sinh bị tung ảnh nóng vẫn chưa kịp lắng xuống, cộng đồng mạng còn tiếp nhận một “cú sốc” nặng hơn với vụ một cô gái tố cáo bạn trai không chịu trả tiền... phá thai.

Trên trang Faceboook cá nhân, L. (19 tuổi) đăng tải những dòng trạng thái cực kỳ bức xúc với H. - bạn trai cũ của mình. L công khai chuyện có thai với H. và lên án chuyện anh chàng này không chịu trả tiền cho cô phá thai.

Trước cáo buộc của L, H. hoàn toàn phủ nhận. Anh cho rằng L. nói sai sự thật và ra sức giải thích lí do vì sao không đưa tiền cho L. phá thai và chuyện gợi ý thuốc phá thai 5 ngàn đồng... Hai bên liên tục đưa ra lí lẽ của riêng mình và chửi bới đối phương công khai trên mạng xã hội khiến cho “thiên hạ” phát hoảng.

Nhiều người khuyên rằng cả hai nên bình tĩnh và tìm hướng giải quyết sự việc. Dù rằng, hành động của đôi bạn trẻ là thiếu trách nhiệm nhau và cũng không có trách nhiệm với chính bản thân mình khi quan hệ tình dục không an toàn.

Cuối cùng dẫn tới “vạch áo cho người xem lưng” bằng việc đổ lỗi lẫn nhau, làm tổn thương nhau. Đến khi nhận ra đã đi quá giới hạn thì cả hai người đã mất đi danh dự. Trong tâm bão dư luận, anh chàng H. vừa có những dòng tâm sự hối lỗi và mong muốn được giải quyết vụ việc giữa đôi bên một cách riêng tư, tránh làm ảnh hưởng tới gia đình.

Người trẻ bình luận gì về trào lưu phản cảm này?

Phản cảm bạn trẻ đua nhau khoe 'chiến tích' yêu đương trên mạng ảnh 3

Nguyễn Hương Giang, 25 tuổi chia sẻ: “Đôi bạn trẻ H. và L. lên mạng bóc mẽ nhau mà quên mất chính giọt máu của mình, coi sinh mạng con người thật rẻ rúm. Mính thấy rằng các bạn sống ảo để rồi vô trách nhiệm với chính cuộc sống thực tế của mình. Câu chuyện của họ khiến nhiều người cười chê nhưng đó là tiếng cười ra nước mắt, xót xa cho một bộ phận giới trẻ đang lầm đường”.

Phản cảm bạn trẻ đua nhau khoe 'chiến tích' yêu đương trên mạng ảnh 4

Lê Minh Sơn, SV năm 4 Học viện Báo chí tuyên truyền nhận xét: “Theo mình, thời nay giới trẻ đang ngày càng có xu hướng thích thể hiện bản thân mình hơn. Họ kể chuyện yêu đương, phòng the là để người khác chú ý đến mình, muốn để cho người ta thấy mình không bị nhạt nhòa trong xã hội. Một phần nữa là họ muốn thể hiện cái tôi quá đà, lệch lạc trong tư duy lối sống. Cũng một phần giáo dục không hoàn thiện của gia đình, nhà trường, xã hội, một phần nữa là do không để cho giới trẻ tiếp cận một cách đầy đủ về giáo dục giới tính, cho rằng nó là trái với thuần phong mĩ tục. Điều này khiến giới trẻ bức bối muốn thoát ra khỏi cái định kiến đó, muốn thể hiện hết mình bất chấp mọi thứ”. 

Phản cảm bạn trẻ đua nhau khoe 'chiến tích' yêu đương trên mạng ảnh 5

Phạm Huy, 22 tuổi: “Thật ra, các cặp đôi khi yêu nhau hầu ai cũng muốn thể hiện tình cảm của mình cho mọi người thấy. Nhất là từ khi có Facebook thì nó lại trở thành công cụ tuyệt vời cho các cặp đôi “gà bông” thể hiện tình cảm của mình, đặc biệt là đối với những cặp đôi gặp khó khăn về khoảng cách. Mính thấy như vậy cũng không có gì sai cả. Đây là nhu cầu cá nhân mỗi người và chính mình cũng đã khiến cho bạn gái mình có cảm giác yên tâm hơn nhờ Faeboook. Tuy nhiên, yêu nhau mấy thì cũng cần phải hạn chế những hình ảnh phản cảm cho người xem. Đặc biệt là những hình ảnh mang tính chất riêng tư thì không nên công khai trên mạng”.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.