Phát sốt với sơn móng tay 3D

Phát sốt với sơn móng tay 3D
Không ít bạn trẻ chọn phong cách "độc, lạ" để thể hiện cá tính và "đẳng cấp" chịu chơi của mình.

>Thú cưng kỳ quái tiền triệu của giới trẻ Việt

Mẫu sơn móng tay 3D hình đô- la Mỹ được giới trẻ ưa chuộng.
Mẫu sơn móng tay 3D hình đô- la Mỹ được giới trẻ ưa chuộng..

Theo tìm hiểu của PV, vẽ móng giờ đây là một nghệ thuật và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Để có những mẫu móng tay độc và lạ, đòi hỏi trí tưởng tượng và sự khéo léo, cẩn thận của người thực hiện.

Nghệ thuật sơn móng tay 3D đặc biệt cuốn hút giới trẻ khi trên mạng đăng tải thông tin về bộ móng tay được làm cầu kỳ, độc đáo của Á hậu Võ Hoàng Yến khi cô tham dự chương trình Kelly Pang Nail show, diễn ra tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM) cách đây không lâu.

Tại buổi lễ đó, Á hậu Hoàng Yến đã khiến mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên bởi bộ móng tay được tạo hình tinh xảo cùng họa tiết đẹp mắt. Tác phẩm nghệ thuật vẽ móng này được tài năng trẻ Pang Mỹ Nguyên (giải nhất cuộc thi Nail châu Á tại Singapore 2009, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2009- PV) dày công thực hiện với tên gọi "Khoảnh khắc thần tiên".

Cũng theo tìm hiểu của PV, những mẫu vẽ móng 3D hiện đại được du nhập xu hướng nail từ Hàn Quốc, HongKong, Singapore… và được các chuyên gia về nail ở trong nước thực hiện theo sáng tạo riêng của mình.

Chị Pang Mỹ Nguyên (Giám đốc mỹ thuật Kelly Pang) chia sẻ: "Hiện nay, chăm sóc móng tay là nghề được nhiều người theo đuổi vì công việc mang tính nghệ thuật đưa lại thu nhập cao. Vẽ móng thích hợp với mọi lứa tuổi, tầng lớp xã hội, chỉ cần có đam mê và lòng kiên trì, sẽ tạo ra được những tác phẩm vẽ móng đầy nghệ thuật".

Bắt sóng nhu cầu làm đẹp đôi bàn tay của giới trẻ, nhiều shop chuyên về nail đã nhận thiết kế những mẫu vẽ móng "độc nhất vô nhị" theo đúng yêu cầu của khách hàng.

Chị Linh, chủ cửa hàng vẽ móng tay trên phố Hàng Nón (Hà Nội) cho biết: "Gần đây, nghệ thuật vẽ móng tay theo công nghệ 3D đang được giới trẻ rất ưa chuộng. Nhiều khách hàng tìm đến cửa hàng chúng tôi đặt thiết kế những mẫu móng tay độc, lạ theo yêu cầu. Thậm chí, các bạn trẻ còn sử dụng những phụ kiện cho móng như: Mô hình người, ngôi sao, bông hồng... để tạo cho mình một bộ móng không "đụng hàng".

Cũng theo tìm hiểu của PV, với những bạn trẻ cá tính, họ thường tìm cho mình những kiểu trang phục năng động và phong cách sơn móng tay thật lạ mắt so với bạn bè. Minh Hương (Điện Biên Phủ, Hà Nội)- một trong những "tín đồ" của nghệ thuật sơn móng tay 3D cho biết, mỗi dịp đi chơi cùng bạn bè hay tham dự dạ hội, cô lại chọn cho mình một phong cách sơn móng tay độc đáo và lạ mắt.

"Sơn, vẽ móng tay, móng chân là một bước nhỏ nhưng không kém phần quan trọng trong quy trình làm đẹp. Nó giống như mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện phong cách thanh lịch hay cá tính của bạn. Vì vậy, cập nhật những mẫu móng mới nhất để khiến bản thân trở nên xinh đẹp hơn là việc không nên bỏ qua", Hương bộc bạch.

Kỹ thuật đắp bột kiểu 3D được nhiều bạn trẻ lựa chọn
Kỹ thuật đắp bột kiểu 3D được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Càng đẹp, càng độc?!

Tại những cửa hàng chuyên về nail, sơn móng tay 3D khá hút giới trẻ. Mỗi người lựa chọn cho mình một phong cách rất riêng như: Các hiện tượng khoa học, những khuôn mặt hoạt hình ngộ nghĩnh hay kiểu sơn móng tay có hình biểu tượng lego… Tất cả các khuôn hình đều đợc vẽ rất khéo léo và bắt mắt. Các tín đồ của nghệ thuật sơn móng tay 3D luôn chọn cho mình những mẫu móng bắt mắt nhất.

Nghệ thuật đắp móng dạng bột dường như khá quen thuộc với những ai yêu thích kiểu trang trí móng này. Một trong những phương pháp đó là kỹ thuật đắp bột kiểu 3D. Những kiểu móng tay khá độc và đẹp cùng với sự kết hợp của những bông hoa hồng hay các loại trái cây... khiến cho chủ nhân những bộ móng tay trở nên nổi trội giữa đám đông. Một dạng biến tấu nữa cũng khá lạ mắt, đó là kiểu móng tay với phần đầu móng to bản hoặc có hình thù "quái dị". Tất cả đều sử dụng kỹ thuật đắp bột cho móng, nhưng loại bột dành cho từng kiểu sẽ khác nhau.

Hiện trên thị trường rao bán rất nhiều loại sơn móng tay 3D độc đáo. Chỉ cần một cú nhấp chuột, các bạn gái có thể dễ dàng tìm được một địa chỉ chuyên cung cấp sơn móng tay 3D được quảng cáo là ngoại nhập từ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc…, chất lượng cao. Giá của những loại móng tay này được rao bán với nhiều mức khác nhau. Loại rẻ chỉ từ 40- 95 nghìn đồng/lọ, loạị đắt từ 250- 400 nghìn đồng/lọ.

Theo quảng cáo của shop H.Y online, sơn móng tay 3D là loại sơn móng tay kỹ nghệ mới -lung linh với bàn tay thiên thần, hàng nhập từ Mỹ. Hiệu ứng màu giao thoa ba chiều, công nghệ hiệu ứng "độc nhất vô nhị" của Milani. Sơn đổi màu khi nguồn ánh sáng thay đổi, hoặc khi thay đổi góc nhìn. Một lớp sơn mỏng, màu sáng lấp lánh như màu cầu vồng, bảy sắc phân biệt...

Tuy nhiên, trước xu hướng chạy theo các mốt sơn móng tay hiện nay của giới trẻ, bác sĩ Chu Thanh Hương, bệnh viện đại học Y Hà Nội khuyến cáo, các loại sơn 3D cũng như các loại sơn móng tay khác có chứa rất nhiều hóa chất độc hại. Sơn 3D càng đẹp càng có nguy cơ chứa chất độc cao.

Các hóa chất thường thấy trong sơn móng tay bao gồm benzen, toluen, aceton rất dễ gây dị ứng và nhiễm trùng. Benzen còn gây ung thư, nếu tích lũy nhiều trong cơ thể. Chất Aceton cũng dễ gây bệnh vàng móng, tổn thương chất sừng bề mặt móng khiến móng giòn, dễ gãy.

Nitrocellulose là một chất làm khô nước sơn nhanh nhưng chất này lại chứa chì; còn Ethyl acetate là chất pha loãng gây độc hại. Vì thế, các bạn gái không nên sơn móng tay thường xuyên hoặc thay đổi màu sơn liên tục để giảm bớt lượng tiếp xúc với các hóa chất độc hại.

Theo Người Đưa Tin

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.