Sau hôn mê, nam sinh Australia nói tiếng Trung như gió

Sau hôn mê, nam sinh Australia nói tiếng Trung như gió
Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, chàng sinh viên 21 tuổi người Australia chẳng những thoát lưỡi hái tử thần mà còn bất ngờ có thêm khả năng nói tiếng Trung như gió.

> Thiếu nữ Pháp bị cá mập cắn đứt đôi

Ben McMahon dẫn chương trình truyền hình ở Australia
Ben McMahon dẫn chương trình truyền hình ở Australia.

Hồi năm ngoái, Ben McMahon bị chấn thương khá nặng ở đầu sau vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng ở thành phố Melbourne, Australia.

Điều kỳ lạ là sau cơn hôn mê kéo dài một tuần, câu nói đầu tiên của Ben lại bằng tiếng Trung, chứ không phải bằng tiếng mẹ đẻ.

“Lúc đó, mọi thứ với tôi rất lờ mờ. Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy một cô y tá Trung Quốc và tôi cứ tưởng là mình đang ở Trung Quốc”, Ben giải thích.

“Nó giống như là một giấc mơ vậy, rất mờ ảo, giống như tâm hồn tôi ở một nơi, trong khi thể xác lại ở nơi khác”.

“Đột nhiên, tôi bắt đầu nói tiếng Trung – đó là những từ tiếng Trung đầu tiên mà tôi thốt ra khỏi miệng”.

Được biết, trước đó, Ben cũng có học một chút tiếng Trung ở trường nhưng chưa bao giờ thực hành và cũng chưa từng cố gắng học bộ môn này tới nơi tới chốn.

Tuy nhiên, vụ tai nạn dường như đã đánh thức một khả năng mới của Ben và đem lại cho cậu những cơ hội tuyệt vời trong sự nghiệp.

Nhờ tài nói tiếng Trung như gió, Ben một lúc làm tốt cả hai công việc: hướng dẫn viên du lịch và ngôi sao truyền hình.

Hiện, Ben đang dẫn một chương trình du lịch trên truyền hình phát bằng tiếng Trung, phục vụ chủ yếu cho người Trung Quốc xa quê hương.

Theo Thu Thảo
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.