Sinh viên làm lịch Tết về… thú linh trưởng

Sinh viên làm lịch Tết về… thú linh trưởng
Một nhóm sinh viên Đà Nẵng đã hoàn thành 1.000 cuốn lịch Tết để tuyên truyền bảo vệ thú linh trưởng sắp tuyệt chủng ở miền Trung - Tây Nguyên.
Cuốn lịch được in màu với những hình ảnh về thú linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng ở miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: N.Đ
Cuốn lịch được in màu với những hình ảnh về thú linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng ở miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: N.Đ.

Ngày 13/12, nhóm GreenLife (Đại học Sư phạm Đà Nẵng) đã giới thiệu 1.000 cuốn lịch do các bạn tự thiết kế. Mỗi cuốn gồm 4 tờ, khổ 25x30, 2 mặt in màu với các hình ảnh về loài thú linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng, như voọc chà vá chân nâu, voọc chà vá chân xám, cu li, vượn và khỉ.

Ý tưởng thực hiện bộ lịch này được 15 thành viên trong nhóm đưa khi tham gia khóa thực tế ở vườn thú quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai), theo chương trình bảo vệ thú linh trưởng của Hiệp hội vườn thú Fromkfurt.

Số tiền bán được từ những cuốn lịch này, nhóm GreenLife sẽ tặng quà tết cho đồng bào Cơ tu tại huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).

Theo Ione/Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.