Sinh viên ném ớt bột, cướp dây chuyền

Sinh viên ném ớt bột, cướp dây chuyền
Truy đuổi gần sát hai kẻ cướp túi xách, nạn nhân bị tên ngồi sau xe máy cầm bọc ớt ném vào mặt. Cô gái đau đớn, ngã nhào xuống đường giữa đêm khuya.
Hai đối tượng bị bắt giữ tại CAP Dịch Vọng Hậu
Hai đối tượng bị bắt giữ tại CAP Dịch Vọng Hậu.

Đêm 2/11, tuyến đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội chìm trong bóng tối. Bỗng nhiên 2 đối tượng nam giới phóng xe máy với tốc độ cao xuất hiện, bám đuổi theo một cô gái đi xe máy một mình. Thoát cái, đối tượng ngồi sau vung tay giật sợi dây chuyền của cô gái trẻ, rồi tăng tốc theo hướng đường Trần Thái Tông bỏ chạy.

Sau ít phút bất ngờ, cô gái can đảm vừa tri hô “cướp”, vừa đuổi theo hai đối tượng. Thấy bị hại đuổi gần đến nơi, đối tượng ngồi sau xe nới lỏng dây đeo túi để chiếc túi chùng xuống che đi biển kiểm soát xe máy, đồng thời rút từ trong túi áo ra một bọc ớt bột ném ngược về đằng sau.

Bị cả gói ớt bột bay vào mặt, cô gái không thấy đường khiến cả người và xe đổ nhào. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, nhiều người dân đã chạy ra đưa bị hại đi cấp cứu.

Thông tin vụ cướp giật ngay sau đó được cấp báo đến Công an phường Dịch Vọng Hậu. Sau hai ngày mật phục, rạng sáng 25/11, các trinh sát Công an phường Dịch Vọng Hậu đã phát hiện hai nam thanh niên đèo nhau bằng xe Wave có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông tin bị hại cung cấp, có biểu hiện nghi vấn, đã bí mật áp sát.

Nhận thấy bị đeo bám, tên cầm lái lập tức tăng tốc bỏ chạy. Tuy nhiên, sau vài tuyến phố, 2 đối tượng trên xe đã bị tổ công tác Công an phường Dịch Vọng Hậu khống chế, đưa về trụ sở để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhân thân là Nguyễn Văn Mùi (SN 1986) HKTT tại xã Phương Sách, huyện Mỹ Đức, Hà Nội và Nguyễn Văn Kỳ (SN 1986), trú ở xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Mùi và Kỳ khai chính là thủ phạm gây ra vụ cướp giật dây chuyền vào đêm 23/11, đồng thời ném “bom ớt” vào bị hại để bỏ chạy. Sợi dây chuyền của bị hại đã được bọn chúng mang đi bán lấy tiền ăn chơi.

Qua khai thác ban đầu, cả Mùi và Kỳ khai nhận đã cùng nhau gây ra 9 vụ cướp giật tài sản. Đối tượng Kỳ có một tiền án; còn tên Mùi đang là sinh viên một trường Đại học trên địa bàn thành phố. Vụ án đang được CAQ Cầu Giấy tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo An ninh thủ đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.