Sinh viên trộm cắp tài sản của giáo viên

Sinh viên trộm cắp tài sản của giáo viên
Ngày 1/7, CA huyện Gia Lâm đã hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản đối với bị can Kiều Quang Dũng, SN 1991, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, là sinh viên trường ĐH Nông nghiệp I.

Sinh viên trộm cắp tài sản của giáo viên

Ngày 1/7, CA huyện Gia Lâm đã hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản đối với bị can Kiều Quang Dũng, SN 1991, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, là sinh viên trường ĐH Nông nghiệp I.

Đối tượng Kiều Quang Dũng
Đối tượng Kiều Quang Dũng.
 

Theo CQĐT, vào trung tuần tháng 6, Đội CSHS CA huyện Gia Lâm tiếp nhận đơn trình báo mất trộm tài sản của chị Lê Thị Thủy, là giảng viên của trường ĐH Nông nghiệp I. Theo đó, khoảng 17g ngày 11-6, chị Thủy có ra khỏi phòng làm việc của mình tại trường để giải quyết công việc. Khoảng 10 phút sau, khi về chị thấy các tài sản riêng gồm một chiếc máy tính xách tay, ĐTDĐ iPhone4S, thẻ ATM và khoảng 6 triệu đồng tiền mặt đã “ không cánh mà bay”. Tổ công tác của CA huyện được cử xuống để tìm hiểu hiện trường vụ việc. Qua lời kể của nạn nhân cùng với những tình tiết của vụ trộm, lực lượng chức năng nhận định vụ án có “móc xích” với 2 vụ mất trộm máy tính xách tay trước đây đã từng xảy ra tại chính trường ĐH này.

Trong số các đối tượng được theo dõi, nổi lên sinh viên Kiều Quang Dũng, học lớp Quản lý đất đai của trường ĐH Nông nghiệp I. Các trinh sát nắm được, Dũng là sinh viên xếp loại học tập khá, những năm đầu theo học cũng rất tích cực với các phong trào đoàn hội của trường. Từ đầu năm 2013, Dũng có nhiều biểu hiện chểnh mảng, nghỉ học nhiều, không có lý do chính đáng, nợ môn, nợ tiết… Không những thế, bạn bè của Dũng còn cho biết, Dũng chơi lô đề, cờ bạc, hiện đang thiếu nợ nhiều cửa hàng cầm đồ với số tiền 40 triệu đồng. Các trinh sát bí mật theo dõi sát sao hành tung của Dũng và phát hiện ra thời gian gần đây, Dũng rất nhiều lần sử dụng thẻ rút tiền ATM với số tiền lên đến cả chục triệu đồng. Ngày 29-6, CQĐT CA huyện Gia Lâm quyết định triệu tập Kiều Quang Dũng đến làm việc để giải trình về những biểu hiện bất minh xung quanh chiếc thẻ ATM mà cậu ta sử dụng. Sau hồi quanh co, Dũng phải thú nhận hành vi phạm pháp. Cũng từ đây, 2 vụ trộm máy tính xách tay trước đó tại trường ĐH Nông nghiệp I cũng đã được làm rõ, chính Kiều Quang Dũng là thủ phạm.

Tại CQĐT, Dũng khai nhận mục đích trộm tài sản là để trả lãi cho hiệu cầm đồ, và chơi lô, đề. “Em chơi lô đề, và thua nhiều quá nên buộc phải làm liều như vậy, nếu không, chủ nợ tuyên bố sẽ “không cho em còn đường về quê”, Kiều Quang Dũng lí nhí trình bày lý do. Đối tượng cũng cho biết, qua nhiều lần dò la, thám thính tại khu vực dành cho cán bộ trường và biết được thói quen sinh hoạt của các cán bộ giảng viên ở đây nên Dũng đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho mỗi lần “ ra tay”, lần nào cũng đều nhanh gọn. Khi bị các trinh sát bắt giữ và đưa về trụ sở CQĐT, hắn cũng hiểu rằng tương lai của mình đã bị đóng dấu đen.

Theo Thu Thủy
Pháp luật xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG