Sợ trà chanh vỉa hè nhiễm khuẩn, vẫn... uống

Sợ trà chanh vỉa hè nhiễm khuẩn, vẫn... uống
TPO - Dù biết thông tin trà chanh vỉa hè có thể nhiễm khuẩn E.coli, gây tiêu chảy, nhưng rất đông bạn trẻ ở Thủ đô vẫn "thưởng thức" hàng ngày.

> Nước uống đường phố Hà Nội nhiễm khuẩn
> Rước hoạ vào thân từ nước uống đường phố

Trước đó, ngày 23/7, theo kết quả nghiên cứu được Hiệp hội thực phẩm chức năng công bố tại hội thảo “Khỏe và an toàn để tận hưởng cuộc sống” diễn ra tại Hà Nội, mẫu nước trà chanh trên phố Nhà Thờ bị nhiễm vi khuẩn E.coli (vi khuẩn có thể tìm thấy trong phân thường gây các bệnh đường ruột, tiêu chảy), và nhiều mẫu có vi khuẩn hiếu khí vượt mức cho phép, có thể gây nhiễm khuẩn ngộ độc thức ăn.

Thế nhưng, nhiều bạn trẻ vẫn tụ tập tại đây "trà chanh chém gió".

Dưới đây là một số hình ảnh về giới trẻ tại khu vực phố Nhà Thờ uống trà chanh:

Khoảng 5 giờ chiều các quán trà chanh vỉa hè đã kín khách
Khoảng 5 giờ chiều các quán trà chanh vỉa hè đông khách.
các bạn trẻ vẫn thản nhiên uống
Uống trà và... "chém gió"
Còn có cả khách du lịch nước ngoài
Khách du lịch nước ngoài cũng "nghiền" món trà chanh.
Các bạn trẻ vẫn vô tư uống đồ nhiễm khuẩn
Khi biết thông tin trà chanh nhiễm khuẩn một số bạn trẻ chuyển sang uống me đá cho an toàn
Buổi tối lượng khách đổ vào các quán ngày một đông
Buổi tối, lượng khách đổ về các quán trà chanh phố Nhà Thờ thường đông.
Sợ trà chanh vỉa hè nhiễm khuẩn, vẫn... uống ảnh 6
Sợ trà chanh vỉa hè nhiễm khuẩn, vẫn... uống ảnh 7
Sợ trà chanh vỉa hè nhiễm khuẩn, vẫn... uống ảnh 8
Khách hàng ngồi ra cả vỉa hè, lòng đường
.
Khoảng 11 giờ vẫn tấp lập khách ra vào các quán
Khoảng 11 giờ đêm vẫn đông khách ra vào các quán.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đề xuất hơn 42 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Hòa Bình
Đề xuất hơn 42 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Hòa Bình
TPO - Trong tháng 4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra nhiều đợt mưa giông, lốc, mưa đá kèm gió giật mạnh gây thiệt hại hơn 53 tỷ đồng, đặc biệt những nơi xảy ra thiên tai là địa phương nghèo. Do đó, tỉnh Hòa Bình đã đề xuất Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai và các Bộ ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ hơn 42 tỷ đồng.