Tăng tính chuyên nghiệp cho các hoạt động tình nguyện

Tăng tính chuyên nghiệp cho các hoạt động tình nguyện
TPO - Ngày 28-12, T.Ư Đoàn phối hợp với Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc (UNV) tổ chức Hội nghị tổng kết dự án "Tăng cường năng lực hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam" (VDVN).

>Xây dựng xã hội tình nguyện

Tăng tính chuyên nghiệp cho các hoạt động tình nguyện ảnh 1

Dự án do T.Ư Đoàn thực hiện và được sự hỗ trợ của Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc (UNV), Quỹ Kế hoạch Một Liên hợp quốc (One UN). Bắt đầu triển khai từ năm 2009 với mục tiêu là tăng cường năng lực hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam, một trung tâm Thông tin Nguồn lực tình nguyện Việt Nam (VVIRC) đã được thành lập có chức năng xúc tiến và điều phối các tình nguyện viên tại Việt Nam. Tại khu vực miền Nam và miền Trung, VVIRC cũng đã xây dựng văn phòng để kết nối và thúc đẩy các hoạt động tình nguyện.

Ghi nhận những kết quả đạt được của Dự án, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn đánh giá cao kết quả hoàn thiện dự thảo Chính sách cho thanh niên tình nguyện và hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. “Các đồng chí đã giúp chúng tôi trong việc tham gia nghiên cứu, hoàn thiện chính sách tình nguyện. Đây là việc mang tính dài hạn, nền tảng nhất đối với sự phát triển của tình nguyện”, anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Với những kết quả dự án, anh Nguyễn Đắc Vinh hy vọng tăng tính chuyên nghiệp cho các hoạt động tình nguyện, hệ thống thông tin đảm bảo tính kết nối phát huy tổng lực hơn lực lượng thanh niên tình nguyện có sự san sẻ hỗ trợ lẫn nhau. Cơ sở dữ liệu có thông tin đừng để trở thành những tập giấy luôn luôn là thông tin hữu ích, luôn luôn vào cuộc sống để các nhóm tình nguyện, các cơ sở đoàn có sự liên thông hỗ trợ. Mục tiêu cuối cùng, kết quả hoạt động tình nguyện phải khác nhiều so với trước khi có dự án này.

Mở rộng quy mô Giải thưởng tình nguyện, diễn đàn thanh niên

Hội nghị cũng đã trao đổi các vấn đề liên quan tới tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động tình nguyện và mở rộng quy mô sức lan tỏa của các phong trào trào, hoạt động vì cộng đồng.

Anh Phan Văn Mãi cho biết từ năm 2013 sẽ mở rộng quy mô Giải thưởng Tình nguyện, diễn đàn thanh niên...
Anh Phan Văn Mãi cho biết từ năm 2013 sẽ mở rộng quy mô Giải thưởng Tình nguyện, diễn đàn thanh niên....

Anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Giám đốc Quốc gia dự án VDVN cho hay: “Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia vẫn được tiếp tục. T.Ư Đoàn cùng với các đối tác sẽ tiếp tục tổ chức Giải thưởng theo hướng có sức lan tỏa lớn hơn để tác động, động viên các phong trào hoạt động tình nguyện… Từ năm 2013, mong muốn tiếng nói chung để mở rộng giải thưởng này. Khi tổ chức luôn chú ý nhóm tự lập, tình nguyện viên quốc tế… Tùy theo điều kiện sẽ đông hơn, lĩnh vực rộng hơn và xác định những địa bàn, lĩnh vực ưu tiên để thúc đẩy khuyến khích tình nguyện. Việc phát triển giải thưởng là đương nhiên”.

Cùng với Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia, việc tổ chức diễn đàn, Ngày hội cũng sẽ hướng tới sự mở rộng về quy mô và tính liên kết. Tùy theo điều kiện sẽ tổ chức ngày hội đồng loạt ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam cho các nhóm tình nguyện theo những chủ đề khác nhau, như môi trường, y tế… Đối với những nhóm, lĩnh vực chưa có điều kiện tổ chức ngày hội sẽ có diễn đàn.

Từ 2013, các diễn đàn sẽ được lập ra với những vấn đề lớn lao chứ không phải là những vấn đề bức xúc. Đơn cử, diễn đàn thanh niên với chủ đề tình nguyện đặt trong bối cảnh lớn hơn.

Một số kết quả của Dự án:

- Thành lập Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam (VVIRC) như là một cơ quan quốc gia lâu dài và bền vững làm nhiệm vụ xúc tiến, điều phối công tác tình nguyện tại Việt Nam.

- Xây dựng website www.vvirc.vn (www.tinhnguyenquocgia.vn), trở thành một địa chỉ tin cậy cho cộng đồng tình nguyện tìm kiếm thông tin về đào tạo, chính sách, cẩm nang tập huấn, cũng như trao đổi, kết nối các cơ hội tình nguyện, giao lưu trong nước và quốc tế, diễn đàn trao đổi TNV.

- Giải thưởng Tình nguyện quốc gia (2011, 2012) nhằm tôn vinh các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện.

- Khởi xướng chương trình “Trường đẹp cho em”: với mục tiêu góp phần cải thiện môi trường học tập cho các trẻ em vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, để những thế hệ trẻ vùng cao có được một tương lai tươi sáng hơn.

- Hoàn thiện dự thảo Chính sách cho thanh niên tình nguyện và hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Việc ban hành chính sách thanh niên tình nguyện sẽ là cơ sở để hướng đến việc xây dựng chính sách cho hoạt động tình nguyện nói chung trong thời gian tới.

...
Theo Viết
MỚI - NÓNG