Thầy cô muốn nhận quà gì trong ngày nhà giáo?

Thầy cô muốn nhận quà gì trong ngày nhà giáo?
Theo kết quả bất ngờ của một cuộc khảo sát từ Hiệp hội Giáo dục Mỹ, các giáo viên cho biết họ đánh giá cao những món quà như thiệp, hoa, tranh... nhưng món quà họ thực sự muốn nhận được chính là sự tin tưởng của phụ huynh và học sinh.
Món quà giáo viên thực sự muốn nhận được chính là sự tin tưởng của phụ huynh và học sinh
Món quà giáo viên thực sự muốn nhận được chính là sự tin tưởng của phụ huynh và học sinh.

Ngày nhà giáo là dịp để học trò thể hiện tình cảm quý mến, kính trọng với thầy giáo, cô giáo - những người đã dày công vun đắp, xây dựng thế hệ tương lai.

Như một phần trong lễ kỷ niệm, Hiệp hội Giáo dục Mỹ (NEA) đã tiến hành một cuộc thăm dò trực tuyến, yêu cầu giáo viên cho biết họ muốn gì trong ngày nhà giáo.

Gần 1.000 nhà giáo dục đã tham gia vào cuộc thăm dò trực tuyến này. Kết quả phản hồi thực sự bất ngờ: Các giáo viên cho biết họ đánh giá cao những món quà như thiệp, hoa, tranh... nhưng món quà họ thực sự muốn nhận được chính là sự tin tưởng của phụ huynh và học sinh.

Theo những người đã tham gia bình chọn trực tuyến, lời cảm ơn tốt nhất mà những người giáo viên muốn nhận được chính là:

- 29,1% mong muốn mọi người hãy tin vào sự giáo dục và kinh nghiệm của giáo viên, trao cho giáo viên quyền kiểm soát và đánh giá sinh viên.

- 28,06% muốn ngừng sử dụng các bài kiểm tra tiêu chuẩn.

- 19,98% muốn được trả lương xứng đáng với những gì họ cống hiến.

- 11,66% muốn số học sinh ở lớp học ít lại để họ có thể dành thời gian quan tâm cho từng học sinh nhiều hơn.

- 5,66% muốn lớp học của mình có đầy đủ trang thiết bị cần thiết để hỗ trợ cho việc giảng dạy.

- 5,54% muốn có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị việc lên lớp, chấm bài.

Theo khảo sát, 19,98% giáo viên muốn được trả lương xứng đáng với những gì họ cống hiến
Theo khảo sát, 19,98% giáo viên muốn được trả lương xứng đáng với những gì họ cống hiến.

Chủ tịch NEA Dennis Van Roekel nói: “Chúng tôi mong mọi người nên dành chút thời gian để cảm ơn một giáo viên của mình. Mặc dù điều này không làm giảm đi những thách thức giáo viên phải đối mặt nhưng sẽ làm ấm lòng những thầy cô bởi sự cống hiến của họ luôn được trân trọng”.

Ở Nhật Bản, người thầy được tôn vinh bằng những hành động rất thiết thực, chẳng hạn trên tàu điện ngầm có chỗ ngồi dành riêng cho các giáo viên, giáo viên không phải xếp hàng mua vé.

Ở Ấn Độ, vào ngày này, vai trò của thầy và trò được hoán đổi. Học sinh sẽ đảm nhận các nhiệm vụ của giáo viên. Bằng cách này, các giáo viên được gợi lại về thời học sinh của họ cũng như học sinh có cơ hội trải nghiệm trong vai trò người thầy.

Hàn Quốc kỷ niệm ngày của giáo viên bằng những món quà nhỏ với một bức thư trong bữa tiệc nhỏ tại lớp học. Hoa cẩm chướng màu đỏ là một bông hoa phổ biến được người Hàn Quốc dành tặng cho giáo viên vì nó tượng trưng cho tình yêu và sự tôn trọng.

Ở Mỹ, giáo viên sẽ được vinh danh bằng những món quà và thiệp, bữa ăn trưa và các lễ trao giải và món quà truyền thống chính là những quả táo.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ý nghĩa của ngày nhà giáo đã bị làm sai lệch do những món quà thiên về vật chất hơn là tinh thần.

Theo Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.