Thầy giáo 8X từng lọt top 100 SV xuất sắc nhất thế giới

Thầy giáo 8X từng lọt top 100 SV xuất sắc nhất thế giới
Với rất nhiều giải thưởng, học bổng danh hiệu đã đạt được trong suốt thời gian đi học, chàng trai này đã từng được chọn là 1 trong 100 sinh viên giỏi nhất thế giới.

Thầy giáo 8X từng lọt top 100 SV xuất sắc nhất thế giới

Với rất nhiều giải thưởng, học bổng danh hiệu đã đạt được trong suốt thời gian đi học, chàng trai này đã từng được chọn là 1 trong 100 sinh viên giỏi nhất thế giới.

Cái tên Nguyễn Chí Hiếu đã không còn xa lạ đối với cộng đồng du học sinh Việt trên khắp thế giới. Thành tích học tập vượt trội với đủ các danh hiệu thủ khoa, sinh viên xuất sắc và hàng loạt học bổng tại các trường đại học danh giá, thầy Nguyễn Chí Hiếu được nhiều học sinh ngưỡng mộ.

Thầy giáo trẻ Nguyễn Chí Hiếu - Top 100 sinh viên xuất sắc nhất thế giới 2006
Thầy giáo trẻ Nguyễn Chí Hiếu - Top 100 sinh viên xuất sắc nhất thế giới 2006.
 

Chàng trai tỉnh lẻ trở thành sinh viên xuất sắc nhất thế giới

Ngay từ khi còn là học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (Bình Định), Chí Hiếu đã tỏ ra là một người xuất chúng. Hiếu học ít nhưng luôn đứng đầu các lớp học. Và cũng chẳng ngạc nhiên gì khi học hết cấp 3, anh chàng săn ngay được suất học bổng toàn phần A-level của trường Cambridge Tutors College (nước Anh) và bắt đầu hành trình du học khi vừa tròn 17 tuổi (2001).

Những ngày mới theo học trên xứ sở sương mù, Hiếu cũng gặp không ít khó khăn nhưng chàng trai Bình Định vẫn chứng tỏ bản lĩnh của người con đất võ. Để vừa trải nghiệm thực tế vừa kiếm thêm thu nhập, anh chàng này đã tích cực làm thêm rất nhiều việc như phát tờ rơi, nhân viên phục vụ tại nhà hàng, nhân viên tính tiền tại KFC, nhân viên nấu bếp tại McDonald, gia sư...

Dù không dành nhiều thời gian cho việc học tập trên lớp nhưng Hiếu lại luôn dẫn đầu của toàn trường vì theo như Hiếu chia sẻ thì: “Mình biết được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, từ đó mà phát huy lợi thế của mình”. Năm 2004, chàng trai tỉnh lẻ Bình Định đã giành được danh hiệu mà bất cứ sinh viên nào cũng mơ ước: Sinh viên xuất sắc nhất nước Anh.

Không dừng lại ở đó chàng trai này còn tiếp tục gặt hái thêm vô số giải thưởng khác. Học bổng toàn phần của Học viện Kinh Tế và Chính Trị London (LSE). Thủ khoa của khoa Kinh tế trong tất cả các năm học khóa 2004-2007. Từ đó, Hiếu lọt vào top 100 sinh viên giỏi nhất thế giới năm 2006.

Sau khi hoàn thành chương trình tại Anh, Chí Hiếu nhận học bổng của một trong những trường ĐH danh giá nhất nước Mỹ ĐH Stanford, Học bổng của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) (2007-2012). Với bảng thành tích đó, anh thường được mọi người gọi với cái tên: Vua săn học bổng.

Chàng trai xuất sắc nhất nước Anh đã chọn nghề giáo ngay khi về Việt Nam.
Chàng trai xuất sắc nhất nước Anh đã chọn nghề giáo ngay khi về Việt Nam..
 

Tháng 9/2012, Chí Hiếu quyết định bỏ lại rất nhiều cơ hội lập nghiệp tại nước ngoài để trở về Việt Nam. Hiểu được sự cần thiết của môn tiếng Anh trong học tập, đặc biệt là với những bạn trẻ nung nấu ý định ra nước ngoài du học, chàng sinh viên xuất sắc nhất thế giới quyết định gắn bó với nghiệp giảng dạy môn Anh văn.

“Khi có dịp được làm một công việc ý nghĩa như vậy, hãy ráng hết sức và đóng góp được càng nhiều càng tốt, dù có ai cản trở hay nói ra nói vào. Ít ra đến khi vì một lý do nào đó mà mình phải đổi công việc thì cũng sẽ không hối tiếc gì vì đã làm hết sức”, thầy giáo 8X Chí Hiếu chia sẻ.

Thầy Hiếu có “tật” là hay thay đổi giáo trình tùy theo lớp, độ tuổi, sĩ số lớp, hoặc đôi khi theo sức khỏe và tâm trạng của học sinh từng ngày. Thông thường, các tiết học sẽ bắt đầu bằng việc nói chuyện, hỏi thăm và đùa giỡn để học sinh được thoải mái tinh thần trước khi “chiến đấu”.

Trong những lớp học thầy Hiếu từng giảng dạy, các bạn học sinh lúc nào cũng rất tò mò và thích thú với những trải nghiệm của du học sinh. Tận dụng những phút giải lao, thầy Hiếu đã tìm cách chia sẻ những trải nghiệm của bản thân hoặc những bài học kinh nghiệm thông qua video, hình ảnh, bài viết, âm nhạc ở nhiều thể loại và nội dung.

Bình tĩnh nhưng nghiêm khắc

Là người tâm lí nên thầy Hiếu thường dành những bất ngờ thú vị cho học trò của mình khi là trà sữa, bánh tráng trộn, khi là một trò chơi mới… Nhưng bất ngờ lớn nhất vẫn là những video thầy thường chia sẻ. Thầy kể: “Mỗi lần chia sẻ một video về mối quan hệ của bố mẹ và con cái, cả lớp ngồi lặng lẽ xem và đến khi hết nhiều bạn đã khóc, một số bạn nam cũng sụt sịt. Mỗi lần như vậy, mình lại càng thấy công việc của mình ý nghĩa”.

Với thầy Hiếu, 2 phương châm được vận dụng liên tục trong các tiết học là dạy là học, dạy cho học sinh cũng là lúc thầy học được nhiều điều; dạy hết mình, thời gian gặp mặt học sinh rất ít nhưng nếu biết tận dụng để dạy với kiến thức, kỹ năng và cái tâm, thì vẫn giúp học sinh được rất nhiều.

Thầy giáo trẻ dành rất nhiều thời gian cho những chuyến du lịch bụi.
Thầy giáo trẻ dành rất nhiều thời gian cho những chuyến du lịch bụi..
 

Tự nhận là một người rất bình tĩnh, nên thầy Hiếu hầu như không cáu giận, to tiếng trước mặt học trò. Nhưng hình phạt thì vẫn có cho những bạn quên làm bài tập hoặc nghịch trong lớp: hít đất, không được uống trà sữa thầy khao, múa hát theo nhạc, hoặc bị các bạn tạo dáng làm tượng…

Một ngày làm việc của thầy Hiếu thường bắt đầu từ lúc 8h30 sáng và kết thúc vào 9h30 tối. ngoài việc dạy học, thầy Hiếu còn là giám đốc nhân sự và giám đốc chiến lược tại Học viện Anh ngữ đang giảng dạy.

Khi còn là sinh viên, thầy Hiếu tham gia rất nhiều phong trào ở trường. “Một chút ca hát, một chút múa đương đại, một chút MC, một chút piano… chủ yếu là để cho cuộc sống thêm thú vị thôi” - thầy Hiếu khiêm tốn.

Một niềm đam mê khác của thầy Chí Hiếu là múa đương đại
Một niềm đam mê khác của thầy Chí Hiếu là múa đương đại.
 

Một người thầy đầy tài năng không chỉ giúp các bạn học sinh tiếp thu bài nhanh mà chính sự tận tâm, hài hước của chàng trai này càng khiến cho không ít bạn học viên say mê và dành những tình cảm đặc biệt cho Chí Hiếu.

Họ và tên: Nguyễn Chí Hiếu Sinh năm: 1984 Sở thích: đi du lịch bụi, lang thang chụp ảnh, xem phim (đặc biệt là phim kiếm hiệp), đọc truyện tranh Thành tích: - Học bổng toàn phần A-level của trường Cambridge Tutors College (nước Anh) năm 2001 - Sinh viên giỏi nhất nước Anh năm 2004 - Học bổng toàn phần của Học viện Kinh Tế và Chính Trị London (LSE). Thủ khoa của khoa Kinh tế trong tất cả các năm học khóa 2004-2007 - Top 100 sinh viên giỏi nhất thế giới năm 2006 - Thủ khoa tốt nghiệp của toàn trường LSE. Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa Kinh tế trong tất cả các trường đại học ở London năm 2007 - Học bổng nghiên cứu sinh tiến sỹ Đại học Stanford (Mỹ). Học bổng của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) Niên khóa 2007-2012: - Giải thưởng cho trợ giảng xuất sắc (5 lần)

 

Theo Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.