Thế giới 'chuyện của người đang lớn'

Thế giới 'chuyện của người đang lớn'
TP - Được trình bày trong một không gian mở đầy thân thiện tại Bảo tàng Dân tộc học (Hà Nội), “Chuyện của người đang lớn” là thế giới thu nhỏ phản ánh đa diện đời sống tâm sinh lý đầy biến động của lứa tuổi đang lớn.

> Công khai 'chuyện người lớn'
> Giới trẻ Việt cởi mở với tình dục trước hôn nhân

Các bạn trẻ vui vẻ chia sẻ thông tin tại khu trưng bày
Các bạn trẻ vui vẻ chia sẻ thông tin tại khu trưng bày.

Ngoài những câu chuyện, những trải nghiệm chia sẻ của người trong cuộc về những vấn đề liên quan, còn có các hiện vật tĩnh ấn tượng được trưng bày. Đó là đôi thiên nga giấy của bạn H. gấp tặng người yêu trong ngày lễ tình nhân với mong muốn hai người sẽ yêu nhau trong sáng bền lâu; Hay là những mảnh thư tình bị xé nát vụn khi hai người đang giận nhau.

Góc trưng bày về tình yêu có cuốn nhật ký nhiều trang bị mờ nhòe. Đ. bị nghi ngờ là người đồng tính, nhằm để cha mẹ yên lòng, Đ. đã giả vờ yêu một bạn gái. Nhưng không muốn sống dối lòng mình, được một thời gian Đ. đã chủ động chia tay bạn gái. Đây là cuốn nhật ký tình yêu “bạn gái” gửi cho Đ. Những dòng chữ mờ nhòe là lúc “bạn gái” Đ. vừa viết vừa khóc.

“Đây là áo nịt ngực của một bạn đồng tính nữ tên T. Khi cơ thể phát triển không bình thường, sợ sự để ý, dè bỉu của người khác, T. đã dùng chiếc áo này để nịt ngực lại nhằm che giấu đi cơ thể của mình”, Trần Quang Tùng, SN 1994, sinh viên Đại học Hà Nội, một trong 15 bạn trẻ nòng cốt xây dựng trưng bày “Chuyện của người đang lớn” chia sẻ.

Tùng được phân công làm việc với đối tượng đồng tính. Đây là một trong những nhóm người nhạy cảm, khó để khai thác thông tin. “Không có ai là khác biệt, không có ai là không bình thường, chúng ta hãy đối xử công bằng với người đồng tính”, Tùng bày tỏ mong muốn.

Gần hai năm làm việc với các bạn trẻ lứa tuổi dậy thì nhằm phục vụ cho trưng bày, Nguyễn Văn Hiệp, SN 1990 chia sẻ: “Các em có quan điểm rất thoáng về tình yêu, quan hệ tình dục. Lớp 6, 7 nhiều em đã yêu. Lên cấp 3, các em xem phim sex rất nhiều, chuyện yêu đương, ôm ấp trên lớp trở nên bình thường và quan hệ tình dục trở nên phổ biến. Nhưng hầu hết các em đều không hiểu về hậu quả của nó. Điều quan trọng là bố mẹ phải làm bạn với con. Hiện nay, các em đều tự loay hoay tìm hiểu”.

Nhằm tạo không gian mở chia sẻ những chuyện thầm kín, trong 6 tháng diễn ra trưng bày (từ tháng 11/2013 đến tháng 4/2014), 60 bạn trẻ tình nguyện sẽ tổ chức các hoạt động tương tác, trò chơi mang tính giáo dục, tư vấn và trả lời những câu hỏi của khách tham quan về chủ đề trong trưng bày.

PGS.TS Nguyễn Quang Trọng, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học cho biết qua những hình ảnh, hiện vật và câu chuyện sẽ gợi mở người xem nhiều suy ngẫm, đặc biệt là giới trẻ, họ sẽ có quyết định tốt hơn trong cuộc sống.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG