Thêm một thủ đoạn lừa đảo tinh vi bị dân mạng 'bóc mẽ'

Lợi dụng sự sơ hở của nhiều người, kẻ gian đã ghép nối hai tờ tiền 500.000 đồng và 20.000 đồng.

Chỉ cần một phút bất cẩn và chủ quan nhiều người sẽ trở thành nạn nhân của trò lừa bịp tinh vi mà dân mạng vừa phát hiện và đang lan truyền rộng rãi. Bằng cách cắt đôi tờ 500.000 và 20.000 rồi nối chúng lại với nhau, kẻ gian đã lừa gạt được một cơ số người.

Ngay cả khi hình ảnh được chia sẻ, nếu chỉ nhìn thoáng qua, rất nhiều bạn thừa nhận mình đã không nhận diện được tờ tiền đã bị ghép nối.

Thêm một thủ đoạn lừa đảo tinh vi bị dân mạng 'bóc mẽ' ảnh 1

Hình ảnh được dân mạng chia sẻ, khuyến cáo về chiêu lừa mới. Với cách thức này, những kẻ lừa đảo sẽ biến các tờ 20.000 đồng thành tờ 500.000 đồng với một vài bước đơn giản.

 

Với nước màu giống nhau cộng với cách ghép chi tiết tương tự với bản chuẩn, chỉ khác ở con số nên nếu không nhìn kỹ chúng ta sẽ bị lừa gạt trong tích tắc.

Hình ảnh và thông tin về mánh lừa đảo này đang được nhiều bạn trẻ truyền tay và khuyến cáo nhau. Nhiều dân mạng thừa nhận mình đã là nạn nhân, thậm chí có bạn còn bị lừa vài lần chỉ vì lơ đãng và quá tin người.

Theo Theo Đất Việt
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.