Thi thể học sinh lớp 5 chết đuối ở sông Đồng Nai

Khu vực em bé bị ngã xuống sông chết đuối.
Khu vực em bé bị ngã xuống sông chết đuối.
TPO – Trong khi xuống mép sông để rửa chân, Tiên lao người ra ngoài để vớt nhưng không may em bị trượt chân ngã xuống nước chết đuối.

Đến khoảng 22 giờ đêm 26/11, thi thể bé gái Nguyễn Thị Mỹ Tiên (10 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bị ngã sông chết đuối tại khu vực cầu Hiệp Hòa trên sông Đồng Nai mới được các thợ lặn tìm thấy.

Người dân tập trung trên cầu để theo dõi công tác tìm kiếm nạn nhân
Người dân tập trung trên cầu để theo dõi công tác tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, Tiên cùng em họ của mình đi câu cá tại khu vực dưới cầu Hiệp Hòa. Trong khi đứa em đang câu cá, Tiên xuống mép sông để rửa chân, do một chiếc dép bị trôi, Tiên chồm ra ngoài để vớt nhưng không may trượt chân ngã xuống và bị nước cuốn trôi. Lúc này, một số người dân trên bờ chứng kiến sự việc nhưng đã không cứu kịp vì dòng nước chảy xiết.

Ngay sau khi biết tin, ba thợ lặn được chính quyền địa phương huy động để tìm kiếm thi thể nạn nhân. Do nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, phải đến gần 22 giờ cùng ngày, thi thể của cô bé mới được tìm thấy.

Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể em Tiên cho gia đình lo hậu sự.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.