Thiết kế đẹp của sinh viên khoa Kiến trúc về biển đảo

Hướng về biển đảo, sinh viên trường ĐH Kinh doanh Công nghệ thể hiện tình yêu Tổ quốc qua bài học thiết kế nhanh.
Thiết kế đẹp của sinh viên khoa Kiến trúc về biển đảo ảnh 1

Thiết kế nhanh là môn học cần kỹ năng thể hiện, cảm thụ, sáng tạo của sinh viên.

Thiết kế đẹp của sinh viên khoa Kiến trúc về biển đảo ảnh 2

Trong thời gian 8 tiếng, những công trình kiến trúc có tính ứng dụng cao, khả năng biểu cảm được sinh viên hoàn thiện.

Thiết kế đẹp của sinh viên khoa Kiến trúc về biển đảo ảnh 3

400 sinh viên năm thứ 3 khoa Kiến trúc, trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ đã thể hiện nhiều đề tài khác nhau qua những bản vẽ sống động.

Thiết kế đẹp của sinh viên khoa Kiến trúc về biển đảo ảnh 4

Trong đó có các công trình như cột mốc chủ quyền, cột cờ, biểu tượng, đài tưởng niệm, đài quan sát, ngọn hải đăng.

Thiết kế đẹp của sinh viên khoa Kiến trúc về biển đảo ảnh 5

Đối với nhiều sinh viên, đây là một đề tài khó nhưng rất thú vị khi gắn với tình hình thời sự của đất nước.

Thiết kế đẹp của sinh viên khoa Kiến trúc về biển đảo ảnh 6

Sinh viên, giảng viên khoa Kiến trúc thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những sản phẩm ý nghĩa trên giảng đường.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.