Thiếu nữ bị cưỡng hiếp tập thể ngay gần sở cảnh sát

Thiếu nữ bị cưỡng hiếp tập thể ngay gần sở cảnh sát
Gã bạn trai bị đánh đuổi và bỏ chạy thoát thân trong khi cô gái bị nhóm yêu râu xanh thay nhau cưỡng hiếp.

> Giáo sư mời sao khiêu dâm giảng bài gây tranh cãi

> Thiếu nữ tự sinh con rồi vứt ở nhà hoang

Vụ việc diễn ra tại huyện Raigarh, bang Chhattisgarh, Ấn Độ vào cuối tuần vừa qua. Nạn nhân được xác nhận là một thiếu nữ 20 tuổi. Cả 5 kẻ có liên quan đến vụ việc này đã bị cảnh sát bắt giữ.

"5 kẻ tình nghi bị bắt do có thực hiện hành vi cưỡng hiếp tập thể sau khi chúng tôi nhận được đơn tố cáo của nạn nhân. Vụ tấn công xảy ra khi cô gái được bạn trai chở về nhà bằng xe máy sau khi tới thăm chùa Chandrapur", Indian Express dẫn lời giám đốc sở cảnh sát Raigarh, ông Praphulla Thakur, cho biết.

Cả hai sau đó phải dừng lại trú chân ở làng Tetla, gần sở cảnh sát, vì thời tiết xấu. Không lâu sau, một một đám thanh niên xuất hiện đã dùng vũ lực đánh đuổi, buộc người bạn trai kia phải bỏ lại bạn gái chạy thoát thân.

5 gã thanh niên sau đó thay nhau cưỡng hiếp nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Chúng còn không quên đe dọa nạn nhân sẽ phải nhận hậu quả thảm khốc nếu cô dám đem chuyện này thông báo cho bất kỳ ai.

Vụ việc hiện đang được cảnh sát huyện Raigarh tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Ngôi sao

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.