Thiếu nữ bị giam cầm và hãm hiếp tập thể suốt nửa tháng

Thiếu nữ bị giam cầm và hãm hiếp tập thể suốt nửa tháng
Nạn nhân sống tại quận Bhind, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã trốn thoát về nhà hôm 30/9 và nộp đơn trình báo cảnh sát.

> Lời khai của cô bé 13 tuổi dàn cảnh bị bắt cóc tống tiền mẹ

Một cô gái bị bắt giam hiếp dâm suốt nửa tháng. (Ảnh minh họa)
Một cô gái bị bắt giam hiếp dâm suốt nửa tháng. (Ảnh minh họa).

Nạn nhân sống tại quận Bhind, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã trốn thoát về nhà hôm 30/9 và nộp đơn trình báo cảnh sát.

Dựa trên đơn trình báo của cô này, cảnh sát đã xác định được bốn đối tượng là Dharmendra, Jitendra, Ashish và Rahul, tất cả đều là người làng Tola.

Cảnh sát cho biết nạn nhân mới kết hôn hồi tháng 7. Sự việc xảy ra khi cô này về nhà cha mẹ đẻ tham dự lễ hội. Hôm 14/9, cô bị một trong bốn đối tượng đưa tới thành phố Surat và bị hiếp dâm tập thể.

Cảnh sát khẳng định họ sẽ sớm bắt giam các đối tượng.

Theo TOI/ANTĐ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG