Thiếu nữ tuổi teen bị hiếp ngay tại tiệc sinh nhật

Thiếu nữ tuổi teen bị hiếp ngay tại tiệc sinh nhật
Cảnh sát Ấn Độ cho biết, một thiếu nữ 16 tuổi đã bị cưỡng hiếp ngay tại tiệc sinh nhật và bị bán cho một người đàn ông ở Lokhandwala.

> Dụ thiếu nữ uống say rồi hiếp dâm tập thể
> Cô bé 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể

Gia đình nạn nhân khai với cảnh sát rằng, thiếu nữ này bị giam giữ ở đó trong 3 ngày và đã trốn thoát dưới sự trợ giúp của một phụ nữ khác.

Theo nạn nhân, hôm 26/4, một người hàng xóm cũ tên Hetal Shah đã tới dự sinh nhật cô và đưa cô tới ngôi nhà gỗ của một người tên Sunny ở gần đó.

Nạn nhân cho biết Shah và Sunny đã ép cô uống rượu có pha thuốc mê khiến cô bất tỉnh ngay sau đó.

Khi tỉnh dậy, nạn nhân mới nhận ra rằng mình bị cưỡng hiếp và cố gắng rời khỏi đó nhưng bị Sunny chặn lại.

Nạn nhân bị Sunny giam giữ trong 5 ngày và liên tục cưỡng hiếp. Sau đó cô bị bán cho một người đàn ông tên Sahil và bị hắn ta đưa về nhà ở Lokhandwala, Andheri West.

Sahil nhiều lần cưỡng hiếp nạn nhân. Tại nhà y cũng có 3 người phụ nữ khác làm nô lệ tình dục cho hắn ta.

Đến ngày thứ 3, một phụ nữ đã cho nạn nhân tiền và giúp cô trốn thoát. Nạn nhân đã chạy tới nhà bác và cùng gia đình nộp đơn trình báo cảnh sát.

Nạn nhân hiện đang được giám định y khoa.

Theo M.Minh An Ninh Thủ Đô, IE

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.