‘Thoáng’ hơn về tình dục, mù mờ chuyện tránh thai

‘Thoáng’ hơn về tình dục, mù mờ chuyện tránh thai
Ngày 10/7, tại cuộc họp báo nhân Ngày Dân số thế giới (11/7), bác sĩ Nguyễn Đức Vinh - Vụ phó Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, giới trẻ ngày nay dậy thì sớm, kết hôn muộn hơn.

‘Thoáng’ hơn về tình dục, mù mờ chuyện tránh thai

Ngày 10/7, tại cuộc họp báo nhân Ngày Dân số thế giới (11/7), bác sĩ Nguyễn Đức Vinh - Vụ phó Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, giới trẻ ngày nay dậy thì sớm, kết hôn muộn hơn.

Có đến 44% số thanh niên và vị thành niên trong độ tuổi từ 14-25 chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là trình độ hiểu biết về tránh thai lại giảm. Hiện chỉ có khoảng 16% số các em ở đô thị và 12% số các em ở nông thôn trả lời đúng về thời điểm dễ có thai?

Theo Diệu Linh
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG