Thử ‘nằm’ cùng cà phê

Thử ‘nằm’ cùng cà phê
Ngồi uống cà phê, đi hay đứng uống cà phê là chuyện thường. Nằm uống cà phê mới lạ. Một người bạn dẫn tôi đến quán cà phê vừa nằm vừa thưởng thức. Quán sang trọng và lịch sự chứ không phải loại quán “đèn mờ sờ soạng” đâu nhé!

Sau “bệt” là… nằm

Nếu như trước đây thú cà phê “bệt” được các bạn trẻ Sài Gòn thích thú thì hiện nay cà phê “nằm” cũng đang được sự hưởng ứng không kém. Nơi tập trung khá nhiều quán cà phê nằm là quận Bình Thạnh, với các quán Cây Si, Gió… 

Nằm sát bờ sông, dưới bóng cây mát mẻ nên những quán ở khu vực này là nơi lý tưởng cho một giấc ngủ hay nghỉ ngơi của các bạn. Phú Khải (trường ĐH Nguyễn Tất Thành) chia sẻ: “Khách đã vào đây thì không chỉ uống cà phê, mà sẽ có thêm nhu cầu ăn và chợp mắt ngủ. Giá của cà phê nằm này chẳng chênh lệch gì so với cà phê ngồi, khoảng từ 25.000 – 40.000 đồng”.

Rời khu vực quận Bình Thạnh, chúng tôi đến với các quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố. Các quán này đều sang trọng và được trang trí rất độc đáo như: La Fenetre Soleil, Thư Giãn (Q. 1), Hideaway (Q. 3)… Nhiều quán trang bị “giường ngủ” để phục vụ tận tình khách hàng. Khách hàng uống cà phê có quyền ngồi, nằm thoải mái. 

Đặc biệt, một số quán cà phê nằm còn trang bị gối nằm, gối ôm hay mùng giăng sẵn. Với Nguyễn Phú Quốc (trường ĐH Sài Gòn) thì cà phê nằm là thói quen sau những giờ học trên lớp. Quốc chia sẻ: “Hôm nào học trên máy tính hay làm bài tập thì mình “đóng đô” ở đây. Chỉ với 40.000 đồng mà được uống và nằm hoặc ngủ có máy lạnh thả ga”.

Thoải mái nhưng cũng cần biết tôn trọng

Trần Hữu Cường (trường CĐ Phú Lâm) cho biết: “Hẹn bạn bè ở những quán cà phê nằm thì việc chờ đợi chẳng bao giờ mệt mỏi. Mình có thể nằm ngủ hay đọc sách. Kể từ khi uống cà phê nằm, mình dường như quên mất cà phê ngồi”. 

Ông Hồng Phát (chủ quán cà phê nằm ở quận Bình Thạnh) nói: “Khách đến quán chúng tôi hầu hết là giới trẻ. Vì thế, chúng tôi luôn làm sao phục vụ các bạn theo phong cách trẻ trung. Mở quán cà phê kiểu này chúng tôi không chạy đua về số lượng vì có lúc khách hàng đến đây ngủ một giấc tới chiều, chiếm hẳn một không gian của quán”.

Tuy nhiên, do đặc điểm cà phê nằm có giường phục vụ việc nghỉ ngơi nên nơi đây cũng là một địa điểm khá lý tưởng cho các cặp uyên ương. Một bạn phàn nàn: “Mình thật sự không hiểu tại sao có một số bạn dám làm những hành động tự nhiên như chốn không người, chẳng hạn như ôm hôn nhau thắm thiết. Những lúc như vậy, chủ quán hay nhân viên quán phải đến nhắc nhở, thật xấu hổ!”…

Đừng nhầm tưởng cà phê nằm là thích làm gì cũng được, bạn nhé! Các không gian công cộng vẫn luôn cần có sự tôn trọng nhất định.

Theo Theo Sinh viên Việt Nam
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.