Thư phụ huynh gửi con mỗi sáng

Thư phụ huynh gửi con mỗi sáng
Một trong những lý do mà không bao giờ bạn muốn có con là: bạn không phải viết những bức thư như thế này để ngăn chúng không đánh thức bạn vào mỗi buổi sáng.

Khi bạn làm cha mẹ, giấc ngủ sẽ là một trong những hoạt động mà bạn thèm khát nhất nhưng sẽ không dễ gì có được. Tuy nhiên, có một cặp vợ chồng đã nghĩ ra một cách rất thông minh là viết một bức thư ngộ nghĩnh cho 2 đứa con 8 tuổi và 10 tuổi để bảo chúng rằng hãy để bố mẹ ngủ ngon cho tới 10 giờ sáng.

Tất nhiên, bức thư này sẽ không có tác dụng với những đứa trẻ trên 13 tuổi vì chúng sẽ biết tỏng là bạn đang lừa chúng.

Nội dung bức thư đáng yêu này như sau:

Chào các con yêu!

Sáng nay bố và mẹ đang ngủ!

Đừng gõ cửa và đánh thức bố mẹ dậy trước 10 giờ, trừ khi có trường hợp thực sự khẩn cấp!!

Dưới đây là câu trả lời cho những câu hỏi của các con:

- Các con có thể ăn ngũ cốc cho bữa sáng

- Được, các con có thể xem tivi hoặc chơi Wii

- Không,các con không được tới nhà bạn

- Không, các con không thể ăn túi đồ ăn vặt đó. Đấy là phần của bữa trưa (Đúng, mẹ đang nói túi đó đó)

- Con có thể ăn một quả cam cho bữa nhẹ. Ý mẹ là chỉ 1 quả thôi nhé!

Alexia – Đừng đánh nhau với em

Liam – Không được ăn vạ… hay ít nhất là không được nói to

Bố mẹ yêu các con. Hẹn gặp các con vào sau 10 giờ.

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG