Thủ tướng đã gợi mở hướng đi cho thanh niên

Thủ tướng đã gợi mở hướng đi cho thanh niên
TP - Là đại biểu của tỉnh vùng cao, địa bàn có nhiều người dân tộc sinh sống Hùng Thị Giang (Hà Giang) rất ấn tượng với phần đối thoại của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự án xây dựng nông thôn mới.

> Chuyện bên lề: Đoàn Chủ tịch cũng… thi hát

Giang là người dân tộc Lô Lô nên rất thấu hiểu những khó khăn của đồng bào dân tộc. “Câu trả lời của Thủ tướng đã gợi mở hướng đi cho Đoàn nói chung và Đoàn Thanh niên tỉnh Hà Giang nói riêng trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Thay đổi nhận thức

Thủ tướng đã gợi mở hướng đi cho thanh niên ảnh 1
 

Sau cuộc đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, Nguyễn Thị Thùy Linh, Bí thư huyện Đoàn Lâm Thao (Phú Thọ) cho biết, rất ấn tượng với phần Thủ tướng nói về vấn đề học tập, nghề nghiệp, việc làm, định hướng phát triển của thanh niên, sinh viên.

“Từ trước đến giờ, mình mới nghe nói nhiều đến tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”, nhưng hôm nay lại nghe Thủ tướng nói về việc xã hội “thiếu cả thợ lẫn thầy”, Linh nói.

Linh cho biết thêm, qua câu trả lời này, Linh đã thay đổi suy nghĩ theo góc độ phân tích của Thủ tướng. “Ở địa phương mình có hai trường đại học nhưng nhiều sinh viên ra trường vẫn rất khó tìm được việc làm.

Sau ĐH Đoàn, mình sẽ lấy quan điểm của Thủ tướng chia sẻ với ĐVTN về học tập, lập nghiệp, con đường tiến thân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.