Tìm thấy đôi mắt bé trai bị bắt cóc

Tìm thấy đôi mắt bé trai bị bắt cóc
Liên quan đến vụ bé trai 6 tuổi bị đánh thuốc mê và móc 2 mắt hôm 24/8, cảnh sát tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cho biết, đôi mắt vẫn còn nguyên giác mạc đã được tìm thấy xung quanh khu vực cậu bé gặp nạn.

Tìm thấy đôi mắt bé trai bị bắt cóc

> Những câu hỏi đau lòng vụ bé trai bị moi mắt

> Rúng động vụ bé 6 tuổi bị bắt cóc, khoét mắt 

Liên quan đến vụ bé trai 6 tuổi bị đánh thuốc mê và móc 2 mắt hôm 24/8, cảnh sát tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cho biết, đôi mắt vẫn còn nguyên giác mạc đã được tìm thấy xung quanh khu vực cậu bé gặp nạn.

Hình ảnh bé Vũ Vũ trong bệnh viện khiến ai cũng không cầm được nước mắt
Hình ảnh bé Vũ Vũ trong bệnh viện khiến ai cũng không cầm được nước mắt.
 

Cảnh sát tỉnh Quảng Tây đã loại trừ khả năng vụ việc này có liên quan đến một đường dây buôn bán nội tạng người. Trước đó, các phương tiện truyền thông đều đưa ra khả năng rằng cậu bé đã bị lấy giác mạc mang đi bán. Vụ việc này nhanh chóng được lan truyền, tạo ra làn sóng giận dữ trong cộng đồng mạng trước sự dã man của kẻ thủ ác.

Cậu bé tên Vũ Vũ, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Mắt tỉnh Quảng Tây.

Theo lời kể của bố mẹ Vũ Vũ, 18g chiều 24-8, hàng xóm vẫn trông thấy Vũ Vũ chơi ở bên ngoài căn nhà nhưng đến giờ ăn cơm thì không thấy cậu bé đâu nên cả nhà đổ xô đi tìm. Đến khoảng 22g, bố Vũ Vũ kinh hoàng phát hiện con trai mình đang nằm bất tỉnh ở một khu ngoại ô cách nhà không xa, khuôn mặt sưng đỏ, dính đầy máu, hai mắt đã bị móc mất.

Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, dù vượt qua tình trạng nguy kịch nhưng hai mắt của Vũ Vũ bị mù vĩnh viễn.

Cảnh sát tỉnh Quảng Tây đã huy động cảnh sát 3 cấp huyện, TP, tỉnh ráo riết truy lùng kẻ đã ra tay tàn độc với bé Vũ Vũ; đồng thời trao giải thưởng tương đương hơn 16.000 USD cho những ai cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc.

Cơ quan y tế tỉnh cho biết họ sẽ miễn giảm chi phí chữa trị cho cậu bé đáng thương này.

Theo Pháp luật xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.